Thắng nhẹ Đông Timor, U23 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng

21:58 | 15/05/2022
(LĐTĐ) U23 Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Đông Timor, qua đó tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Đối thủ của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang seo ở bán kết, sẽ là đội nhì bảng B, nhiều khả năng sẽ là kình địch Thái Lan.
U23 Việt Nam thay đổi và nắm trong tay quyền tự quyết ngôi đầu bảng Hùng Dũng tỏa sáng, giúp U23 Việt Nam đánh bại Myanmar sau 17 năm Huấn luyện viên Park Hang-seo chưa hài lòng dù U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Myanmar

U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 Đông Timor với nhiều toan tính, nhằm vừa giữ sức cho các trụ cột cho vòng bán kết, trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều có thể được vào sân thi đấu, đồng thời có được chiến thắng để giúp tinh thần các cầu thủ hưng phấn hơn.

Do ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Indonesia đã đánh bại U23 Myanmar 3-1 để tạm vươn lên ngôi đầu bảng A với 9 điểm. U23 Việt Nam với 7 điểm đã chính thức giành tấm vé vào bán kết sớm một trận đấu. Nếu giành chiến thắng trước Đông Timor ở lượt đấu cuối, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang seo sẽ vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

U23 Việt Nam (áo trắng) thắng nhẹ Đông Timor để vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Ảnh: Lao động

Trước một đối thủ khá yếu và nhằm giữ sức cho các trụ cột nên thầy Park tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị, mặc dù vậy, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát trận đấu tốt và chơi tấn công áp đảo so với đối thủ. Tuy nhiên, những cơ hội thực sự nguy hiểm gần như là không có, điều này có thể hiểu là do các tuyển thủ ít được chơi với nhau nên tỏ ra thiếu gắn kết.

Mãi đến phút 17, U23 Việt Nam mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng thủ môn đội bạn đã chơi rất xuất sắc để cản phá. Những phút tiếp theo, U23 Việt Nam rất nỗ lực để dồn dép và tìm kiếm bàn thắng, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của số đông các cầu thủ đội khách.

Ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, tưởng như bàn thắng đã đến với U23 Việt Nam sau cú đánh đầu của Văn Tùng, khiến thủ môn Junildo phải rất vất vả mới có thể đẩy bóng chạm cột dọc đi ra ngoài. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thầy Park có sự thay đổi khi đưa Văn Xuân, Dụng Quang Nho vào sân. Nhờ vậy, mà tốc độ những pha lên bóng, hãm thành của U23 Việt Nam được đẩy lên cao hơn, những cơ hội nguy hiểm được tạo ra cũng nhiều hơn. Khán giả nhiều lần phải tiếc nuối khi thủ môn Junildo đã xuất sắc cứu thua ở phút 48, rồi xà ngang 2 lần từ chối cú sút của Trọng Long và pha đánh đầu bồi của Văn Tùng.

Và rồi những nỗ lực của U23 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng ở phút 53, từ quả tạt bên cánh trái của Văn Xuân, Văn Tùng đã chọn vị trí đánh đầu cận thành mở tỷ số của trận đấu. Có được bàn thắng để giải tỏa tâm lý, U23 Việt Nam càng chơi càng hay và tạo ra sức ép lớn hơn.

Phút 65, từ một quả phạt góc bên cánh trái, Hồ Thanh Minh băng cắt đánh đầu chính xác để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Những phút sau đó, U23 Việt Nam vẫn tạo ra được sức ép đáng kể về phía cầu môn của đội khách, tiếc là không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước Đông Timor, U23 Việt Nam giành được 10 điểm và lấy lại ngôi đầu bảng A từ tay của Indonesia (9 điểm). Như vậy ở bảng A, cả hai đội là chủ nhà Việt Nam và Indonesia đều giành quyền vào bán kết, đối thủ sẽ được xác định sau khi kết thúc các lượt trận cuối của bảng B diễn ra vào chiều và tối mai.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này