Liên đoàn Cầu lông Việt Nam treo thưởng 200 triệu đồng cho vận động viên giành Huy chương Vàng SEA Games 31

21:51 | 15/05/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã treo thưởng cho vận động viên giành thành tích tại SEA Games 31 trên sân nhà và mức thưởng cao nhất là 200 triệu đồng. Điều này nhằm động viên khích lệ tinh thần cho các vận động viên thuộc đội tuyển cầu lông Việt Nam thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 đến hết ngày 14/5: Việt Nam bỏ xa Thái Lan tới 25 HCV Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho SEA Games 31 Hà Nội: Đông nghịt khán giả đội mưa cổ vũ điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31

Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã công bố mức thưởng dành cho vận động viên nếu giành thành tích ở SEA Games 31.

Theo đó, nếu giành 1 Huy chương Vàng, các tay vợt sẽ được thưởng 200 triệu đồng. Mức thưởng tương ứng cho 1 Huy chương Bạc là 100 triệu đồng và 1 Huy chương Đồng là 70 triệu đồng.

Liên đoàn Cầu lông Việt Nam treo thưởng 200 triệu đồng cho vận động viên giành Huy chương Vàng SEA Games 31
Đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Lê Thanh Hà, đây là khoản thưởng tuy không lớn nhưng là nỗ lực kêu gọi các nguồn xã hội hóa đồng hành cùng cầu lông Việt Nam tại SEA Games 31.

Cầu lông Việt Nam dự SEA Games 31 với đội hình gồm Nguyễn Tiến Minh, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Tiến Tuấn, Phạm Văn Hải, Đỗ Tuấn Đức, Phạm Hồng Nam, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Trần Thị Phương Thúy, Thân Vân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phạm Như Thảo, Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị Khánh, Đỗ Thị Hoài. Trong đó, Tiến Minh, Đức Phát được chờ đợi có thể giành một kết quả tốt ở nội dung của nam tại SEA Games 31 và nếu thành công họ sẽ nhận bội tiền thưởng.

Hy vọng tất cả các vận động viên môn cầu lông Việt Nam đều được thưởng với thành tích huy chương sau khi SEA Games 31 khép lại. Trên hết, khoản thưởng là sự động viên tinh thần cho vận động viên.

Theo kế hoạch, các trận đấu nội dung môn cầu lông SEA Games 31 diễn ra từ ngày 16 đến 22/5 tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang. Dự kiến sẽ có 8 nước tham gia thi đấu gồm: Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, các tay vợt của đội tuyển như Tiến Minh, Thùy Linh, Phạm Thị Khánh, Phương Thúy đã được thi đấu giải vô địch châu Á 2022 còn Lê Đức Phát vừa trở về Việt Nam sau thời gian tập huấn tại Đan Mạch.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này