Thanh Trì: Đối thoại với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

21:29 | 15/05/2022
(LĐTĐ) Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 huyện Thanh Trì vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện trước tác động của dịch Covid-19.
Các cấp công đoàn huyện Thanh Trì: Nêu cao tinh thần sáng tạo của người lao động Thanh Trì kết nối mạng lưới sản phẩm làng nghề chào mừng SEA Games 31 Huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân

Ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 huyện, cho biết: “Buổi đối thoại do Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 huyện tổ chức trong thời điểm mà các doanh nghiệp và người dân đang tập trung khôi phục, đẩy mạnh phát triển sản xuất, từng bước khắc phục những khó khăn sau thời gian dài chịu sự tác động của dịch Covid-19.

Thông qua hội nghị này, chúng tôi mong muốn và trân trọng lắng nghe những ý kiến, kiến nghị chân thành, cởi mở, những sáng kiến, kinh nghiệm từ các doanh nghiệp về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; những đề xuất với huyện và các cấp có thẩm quyền để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”.

Thanh Trì: Đối thoại với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Toàn cảnh Hội nghị

​Thời gian qua,Thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy, huyện Thanh Trì đã thành lập 49 tổ chức đảng, 308 đảng viên, trong đó 5 chủ doanh nghiệp là đảng viên mới kết nạp; Đảng bộ khối Doanh nghiệp được thành lập năm 2016 với 12 chi bộ, 130 đảng viên đến nay đã phát triển thành 37 chi bộ, 388 đảng viên; đã có 126 công đoàn cơ sở, gần 5.000 đoàn viên, 38 tổ chức đoàn, hội thanh niên với gần 600 đoàn viên, 08 Hội phụ nữ với 359 hội viên. Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể đang từng bước gắn kết, phát huy vai trò của mình trong doanh nghiệp, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của doanh nghiệp, đảng viên và người lao động.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã nỗ lực hết mình, huy động mọi nguồn lực để thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống đại dịch Covid-19; tập trung tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu tác động tiêu cực từ đại dịch, duy trì, phục hồi phát triển mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội.

Thanh Trì: Đối thoại với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Các đại biểu tham gia đối thoại đã đưa ra 45 ý kiến, kiến nghị

Huyện đã tích cực triển khai 6 chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ huyện gắn với 10 chương trình của Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Với phương châm “sức khỏe của doanh nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế”, huyện Thanh Trì đã thường xuyên lắng nghe, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và người dân, dành nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa để tập trung tháo gỡ, khó khăn, hỗ trợ với tổng số tiền trên 84 tỷ đồng.

Cùng đó, huyện quyết liệt, tích cực thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục, phát triển kinh tế, chủ yếu thông qua việc: cải thiện môi trường đầu tư, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp, làng nghề, thực hiện các chính sách thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp… Nhờ vậy, nền kinh tế huyện có bước tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng trưởng 6,6% (năm 2021) và 8,5% (4 tháng đầu năm 2022). Tổng thu ngân sách năm 2021đạt 102,7% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ; 4 tháng đầu năm 2022 đạt gần 30% dự toán. Trong đó thu từ hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn chiếm trên 60% tổng thu ngân sách huyện.

Số lượng doanh nghiệp trong toàn huyện đến nay là 7.553 doanh nghiệp, hợp tác xã, 9.571 hộ sản xuất, kinh doanh đang hoạt động, có 61 doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022 và 466 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn.

Thanh Trì: Đối thoại với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Đại biểu kiến nghị tại Hội nghị

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu tham gia đối thoại đã đưa ra 45 ý kiến, kiến nghị bao gồm các vấn đề: Cần tăng cường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động phát triển kinh doanh, dịch vụ cho các đồng chí trong chi ủy chi bộ; tổ chức định hướng cho các doanh nghiệp trong huyện giao lưu, kết nối nhằm tương tác hỗ trợ và sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau, tăng sức mạnh khối doanh nghiệp của huyện cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Các đại biểu cũng kiến nghị nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội đảm bảo nhanh gọn hơn; việc thuê mặt bằng của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp rất nhiều khó khăn vì các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, mặt bằng sản xuất kinh doanh chưa cố định chủ yếu là thuê mặt bằng của tư nhân; đề nghị huyện tạo quỹ đất sạch nếu được để cho các doanh nghiệp thuê đất sản xuất kinh doanh đảm bảo tính ổn định lâu dài để doanh nghiệp phát triển trên địa bàn...

Kết thúc buổi đối thoại, ông Nguyễn Việt Phương đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phát biểu đối thoại tại hội trường. Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND huyện tiếp tục có những định hướng, giải pháp chỉ đạo hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Trì; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng là tập trung phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong giai đoạn hiện nay.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này