Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên Điền kinh

15:42 | 15/05/2022
(LĐTĐ) Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự các trận thi đấu để động viên tinh thần các vận động viên Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành Văn hóa cần đẩy mạnh lĩnh vực số hóa Giáo dục đạo đức cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Mở lại giao lưu, giao thương quốc tế như trước khi có dịch Covid-19

Cùng đi với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương và Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên Điền kinh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự khán và động viên tinh thần các vận động viên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã xuống sân chúc mừng thành tích của Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ khi giành huy chương Vàng ở Chung kết 5.000m nữ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng trao thưởng cho vận động viên Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn với thành tích xuất sắc giành huy chương Vàng và huy chương Bạc trên "đường đua xanh" của SEA Games 31.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên Điền kinh
Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam trao thưởng cho các vận đông viên giành huy chương.

Ở chung kết 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh cùng Phạm Thị Hồng Lệ đã vươn lên tạo khoảng cách với các đối thủ từ sớm. Đó cũng là yếu tố tiên quyết giúp bộ đôi dắt tay nhau giành chiến thắng cho Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31.

Nguyễn Thị Oanh đã về nhất còn Phạm Thị Hồng Lệ về nhì. Cán đích đầu tiên trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Thị Oanh lập cú đúp huy chương Vàng trong ngày thi đấu ở nội dung 1.500m.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên tinh thần các vận động viên Điền kinh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xuống sân chúc mừng thành tích của Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ.

Tiếp đó, ở đợt chạy chung kết 1.500m nam, khởi đầu chậm rãi ở 1.000m đầu tiên, trước khi mở tốc độ ở 500m cuối và với pha bứt tốc như xé gió ở 100m cuối, Lương Đức Phước đã qua mặt người đồng đội, ứng viên số 1 cho ngôi vị vô địch ở nội dung này là Trần Văn Đảng cũng như mọi đối thủ đề cán đích đầu tiên, với thành tích 3 phút 57 giây. Qua đó đem về chiếc huy chương Vàng thứ 3 cho điền kinh Việt Nam.

Chiếc huy chương Vàng thứ 4 thuộc về công của Nguyễn Hoài Văn ở nội dung ném lao với thành tích 70,87m.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này