Giải đáp chế độ, chính sách cho người lao động thuộc Công đoàn ngành Xây dựng

09:10 | 14/05/2022
(LĐTĐ) Gần 150 đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã được giải đáp những băn khoăn, vướng mắc về các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động tại cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động”, do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức.
Hình ảnh ấn tượng tại Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các dự án của AEONMALL Việt Nam Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình chia sẻ, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là đối với công nhân lao động trực tiếp trong những ngành nghề đặc thù như ngành Xây dựng. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật đặc biệt là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội,… tới người lao động càng có ý nghĩa quan trọng để người lao động nắm bắt, hiểu rõ, vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa thực hiện đúng, đủ trách nhiệm của mình khi tham gia quan hệ lao động là rất cần thiết. Mặt khác, doanh nghiệp cũng nắm rõ hơn những quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó triển khai kịp thời, đầy đủ hơn các chế độ chính sách cho người lao động để động viên, giữ chân được người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Khẳng định việc phối hợp với báo Lao động Thủ đô để tổ chức chương trình đối thoại, giao lưu trực tuyến này là hoạt động thiết thực trong “Tháng Công nhân”, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, hoạt động này thể hiện sự đồng hành của tổ chức Công đoàn trong việc hỗ trợ người lao động nâng cao kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình trong các quan hệ lao động. Từ đó, tiếp tục tạo dựng niềm tin, sự gắn bó, tin tưởng của chủ doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn, để Công đoàn thật sự là người bạn, người đồng hành tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Tại buổi giao lưu, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều câu hỏi của đoàn viên công đoàn, người lao động công đoàn ngành xây dựng liên quan đến các vấn đề như: Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tổ chức công đoàn cho đoàn viên, người lao động khi bị mắc Covid-19; trường hợp nghỉ ốm của cá nhân và nghỉ trông con ốm; các chính sách đặc thù cho người lao động trong các ngành nghề độc hại; các nội dung về bảo hiểm xã hội đối với người lao động…

Qua phần giải đáp trực tiếp của các chuyên gia, gồm: Bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Luật sư Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH XTVN đã giúp cho đoàn viên công đoàn và người lao động hiểu sâu hơn về những chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tổ chức Công đoàn và thành phố Hà Nội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình trong quan hệ lao động và các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại giao lưu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh, việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là chính sách pháp luật mới đối với người lao động là hết sức cần thiết và báo Lao động Thủ đô đã làm rất tốt công tác này thông qua việc phối hợp với các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức hàng loạt buổi giao lưu trực tuyến trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, báo đã mời các chuyên gia uy tín, lựa chọn những chủ đề rất đúng, trúng, phù hợp với nguyện vọng của người lao động và tình hình thực tiễn ở từng địa bàn, từng thời điểm.

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình cho biết, những câu hỏi của bạn đọc gửi đến chưa được trả lời hết tại buổi giao lưu sẽ được gửi đến các chuyên gia và các cơ quan chức năng để trả lời bạn đọc qua chuyên mục tư vấn pháp luật trên báo Lao động Thủ đô.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này