Công đoàn Viên chức Việt Nam san sẻ khó khăn với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

05:57 | 14/05/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022, chiều 13/5, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đến thăm, động viên và tặng quà công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Chương Mỹ và Thanh Oai, Hà Nội.
Công đoàn Viên chức Việt Nam: Thêm nhiều phúc lợi cho đoàn viên Trao 300 suất quà cho đoàn viên khó khăn tại Tết sum vầy Ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Cùng dự chương trình có Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh; Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn Vũ Minh Tiến; lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, LĐLĐ huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai; lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; đại diện Công ty Cổ phần GIMO.

Công đoàn Viên chức Việt Nam san sẻ khó khăn với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thanh Oai

Tại chương trình, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đã trao 15 suất quà cho công nhân lao động của Công ty TNHH Thời trang Star (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ); trao 10 suất quà cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện Chương Mỹ và trao 25 suất quà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện Thanh Oai. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng của Công đoàn Viên chức Việt Nam; 500 nghìn đồng của Công ty Cổ phần GIMO) và 01 túi quà.

Trực tiếp trao quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đã lắng nghe những chia sẻ cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động đồng thời cho biết, Tháng Công nhân không chỉ là dịp để tôn vinh người lao động, những người trực tiếp làm ra của cải, vật chất cho xã hội mà còn là dịp để toàn xã hội quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Công đoàn Viên chức Việt Nam san sẻ khó khăn với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô
Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Oai đón nhận hỗ trợ của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

“Với tinh thần đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai những suất quà tuy không lớn nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân 2022. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt qua đại dịch, đóng góp tích cực vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu bày tỏ mong muốn các cấp Công đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như doanh nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để quan tâm, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động với phương châm “người lao động là tài sản quý nhất”. Trước mắt là tổ chức tốt các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2022. Từ đó, động viên người lao động hăng say làm việc, gắn bó lâu dài và góp sức vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, địa phương.

Công đoàn Viên chức Việt Nam san sẻ khó khăn với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu trao quà cho cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn của huyện Chương Mỹ.

Nhân dịp này, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, LĐLĐ huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng đã có những suất quà ý nghĩa dành tặng công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đón nhận sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, chị Nguyễn Thị Hương, người lao động tại Công ty Cổ phần liên doanh dược phẩm TPP Framce (huyện Thanh Oai, Hà Nội) không giấu nổi niềm vui mừng, xúc động. Chị Hương chia sẻ, cuộc sống của chị hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Bản thân chị làm công nhân, thu nhập được khoảng 4 triệu/tháng, chồng là lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Đồng lương của chị nhiều khi không đủ để trang trải cuộc sống của 2 vợ chồng và 2 con nhỏ.

“Được tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ, tôi thực sự rất hạnh phúc và biết ơn. Món quà này như là “liều thuốc tinh thần” giúp tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó, cống hiến cho công ty và tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn”, chị Hương bày tỏ.

Công đoàn Viên chức Việt Nam san sẻ khó khăn với công nhân, viên chức, lao động Thủ đô
Cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Chương Mỹ đón nhận hỗ trợ của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cùng chung cảm xúc với chị Hương, cầm trên tay túi quà và phần tiền hỗ trợ của Công đoàn Viên chức Việt Nam, anh Đặng văn Quyền, người lao động tại Công ty TNHH Thời trang Star vui mừng chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao quà. Qua đó, tôi thấy Công đoàn thực sự gần gũi với người lao động và đây chính là động lực để tôi nỗ lực, cố gắng hơn trong công việc và tiếp tục gắn bó với tổ chức Công đoàn, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động”.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt đoàn viên, người lao động huyện Chương Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ đã bày tỏ lời cảm ơn trước tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của huyện; đồng thời khẳng định, cấp ủy địa phương luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn hoạt động và phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này