Hoài Đức tổ chức thành công bộ môn Kurash trong khuôn khổ SEA Games 31

21:42 | 13/05/2022
(LĐTĐ) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 13/5, tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức, các nội dung của môn Kurash trong chương trình Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã hoàn thành.
Phạm Văn Mách giành Huy chương Vàng ở tuổi 45 Khởi động chương trình cộng đồng “Việt Nam thắng vàng”, hướng đến SEA Games 31 Quận Tây Hồ sẵn sàng chào đón SEA Games 31

Được khởi tranh từ ngày 11/5, bộ môn Kurash tại SEA Games 31 có 5 đội tuyển sẽ tham gia tranh tài gồm Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Philippines và Thái Lan. Tổng kết, Ban tổ chức đã trao 10 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao của cả 5 đoàn thể thao.

Hoài Đức tổ chức thành công bộ môn Kurash trong khuôn khổ SEA Games 31
Đội tuyển Kurash Việt Nam giành được nhiều thành công trong khuôn khổ SEA Games 31.

Các võ sĩ của nước chủ nhà Việt Nam với tinh thần thể thao cao thượng, ấn tượng, đã phát huy thế mạnh, thi đấu quyết tâm, giành được 7 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng. 7 Huy chương Vàng thuộc về các vận động viên Tô Thị Trang, Bùi Minh Quân, Trần Thương, Phạm Nguyễn Hồng Mơ, Lê Công Hoàng Hải, Lê Đức Đông và Nguyễn Thị Thanh Trâm.

Bên cạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các vận động viên, cũng cần phải nhắc lại sự chu đáo, nhiệt tình đến từ Ban Tổ chức cùng sự chuyên nghiệp của các tình nguyện viên, cán bộ công nhân viên chức nhà thi đấu huyện Hoài Đức.

Trong suốt 3 ngày thi đấu, đã có hàng vạn lượt khán giả, phần đông là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện đến tham gia cổ vũ và tiếp lửa cho các vận động viên tham gia tranh tài. Khán đài của nhà thi đấu huyện Hoài Đức thường xuyên "nổ tung" khi các vận động viên Việt Nam giành chiến thắng, hay trước các tình huống ra đòn đẹp mắt của các vận động viên đội bạn.

Hoài Đức tổ chức thành công bộ môn Kurash trong khuôn khổ SEA Games 31
Sự sôi động trên khắp các khán đài nhà thi đấu huyện Hoài Đức đã tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên.

Có thể nói, công tác tổ chức thi đấu các nội dung của môn Kurash tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức được các đoàn khách quốc tế, các trọng tài, huấn luyện viên các nước có vận động viên thi đấu môn Kurash đánh giá cao. Kết thúc các nội dung của môn Kurash, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức đã tặng đội tuyển Kurash Việt Nam 50 triệu đồng.

Cũng trong chương trình Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức, từ ngày 18/5 đến 22/5 sẽ diễn ra các trận thi đấu môn Judo của 105 vận động viên thuộc 9 đoàn thể thao: Việt Nam, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Camphuchia và Thái Lan.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này