Thiếu nhi Thủ đô phát huy truyền thống vẻ vang để lập thành tích xuất sắc

21:11 | 12/05/2022
(LĐTĐ) Ngày 12/5, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022).
Đẩy mạnh tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội Nỗ lực vì một SEA Games thành công, an toàn, ấn tượng Hình ảnh ấn tượng tại Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Bùi Mạnh Hướng khẳng định, trong những trang vàng truyền thống và thành tích Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, có sự đóng góp to lớn của Đội Thiếu niên tiền phong thành phố Hà Nội, nơi tự hào khởi xướng nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động và hoạt động lớn có ý nghĩa lịch sử được lan tỏa trong cả nước.

Thiếu nhi Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang để lập thành tích xuất sắc
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Trần Lưu Hoa trao tặng “Giải thưởng 15 tháng 5” cho thiếu nhi tiêu biểu của Thủ đô. (Ảnh: Vương Đức)

Tiêu biểu như: Phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch văn minh”, “Khăn hồng tình nguyện”, “Sân chơi cuối tuần”, “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”… Thông qua đó, đã đóng góp rất nhiều công trình, phần việc măng non thiết thực ý nghĩa cho xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, thiếu nhi Thủ đô đã và đang tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm trang sử vàng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình.

"Hơn 1 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng đã nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm cứu người, giúp đỡ bạn nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn, thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nhiều em đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế trên các lĩnh vực học tập, khoa học, nghệ thuật, thể thao góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô trên trường quốc tế...”, anh Bùi Mạnh Hướng nhấn mạnh.

Thiếu nhi Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang để lập thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Bùi Mạnh Hướng trao thưởng cho thiếu nhi đoạt giải cuộc thi vẽ tranh “Hà Nội trong em”. (Ảnh: Vương Đức)

Tại chương trình, Hội đồng Đội thành phố đã tổ chức triển lãm tranh với chủ đề “Hà Nội trong em”; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.

Ban tổ chức đã trao tặng “Giải thưởng 15 tháng 5” cho 15 thiếu nhi tiêu biểu của Thủ đô trên các lĩnh vực công tác Đội, học tập, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và tình nguyện vì cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Đội thành phố cũng trao giải cuộc thi vẽ tranh “Hà Nội trong em” và cuộc thi “Book review - Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng”.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này