Sẵn sàng ứng phó mưa lớn trong thời gian diễn ra SEA Games 31

19:31 | 12/05/2022
(LĐTĐ) Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã chính thức khởi tranh, đây cũng là thời điểm thời tiết các tỉnh phía Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng có diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài. Nhằm đảm bảo sẵn sàng trong mọi tình huống, cùng với việc tăng cường nhân lực, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng đã huy động nhiều trang thiết bị, sẵn sàng tham gia chống ngập cục bộ, giải tỏa ách tắc khi có mưa lớn.
Phát huy vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổng kết phong trào“Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2021 Đảm bảo an toàn, kịp thời khắc phục sự cố về thoát nước trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chiều tối 12/5, tại Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình - nơi sẽ diễn ra Lễ Khai mạc và nhiều môn thi đấu, xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài.

Nếu như vào ngày thường, khu vực này rất dễ xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng. Tuy nhiên, trong một ngày đặc biệt, tình trạng này đã được khắc phục triệt để.

Được biết, để đảm bảo tối đa đưa nước về nguồn tiêu tại khu vực Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình, ngay từ đầu giờ sáng ngày 12/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí nhiều công nhân, phương tiện hiện đại ứng trực để triển khai các biện pháp tiêu thoát nước cho khu vực này theo đúng kế hoạch đã được lập ra trước đó.

Sẵn sàng ứng phó mưa lớn trong thời gian diễn ra SEA Games 31
Các xe hút và xe phản lực được bố trí ứng trực xung quanh Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình.

Ngay khi xuất hiện tình trạng mưa lớn, công nhân thoát nước với nhiều phương tiện máy móc hỗ trợ đã tiến hành hút những vũng nước đọng ngay trước khu vực Sân vận động Quốc gia, tập trung phòng tránh nước dềnh, ngập ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện ra, vào sân.

Thời điểm diễn ra SEA Games 31 cũng là lúc Hà Nội vào mùa mưa. Vì vậy, phương án bảo đảm thoát nước, phòng, chống úng ngập trên địa bàn thành phố đã được Sở Xây dựng, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội chủ động triển khai.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn, ngay từ tháng 4/2022, Công ty đã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng có thể xảy ra xung quanh Sân vận động Mỹ Đình cũng như các điểm tổ chức các môn thi đấu của SEA Games 31.

Cùng với đó, Công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục sự cố mất, gãy, lún sụt nắp ga… trên toàn địa bàn Thành phố; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng để tăng cường, thay thế trong các tình huống có thể phát sinh.

Sẵn sàng ứng phó mưa lớn trong thời gian diễn ra SEA Games 31
Ngay từ tháng 4/2022, Công ty đã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng có thể xảy ra xung quanh Sân vận động Mỹ Đình cũng như các điểm tổ chức các môn thi đấu.

Đồng thời, thường xuyên kiểm soát, giữ mực nước đệm trên toàn hệ thống; rà soát, kiểm tra công tác vận hành cụm công trình đầu mối Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, các cửa điều tiết và các trạm bơm tiêu thoát nước trên hệ thống.

Triển khai công tác ứng trực, giải kịp thời và hiệu quả các tình huống xảy ra khi có mưa lớn trên địa bàn. Công ty cũng phối hợp với các đơn vị khác nhằm đảm bảo công tác thoát nước cũng như an toàn cho người dân.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cùng với việc tăng cường nhân lực, hiện tại đơn vị đã tăng cường 128 xe hút, téc, phản lực; 23 máy phát điện 5 - 30KVA; 2 xe bơm di động 1.800m3/giờ; 9 máy bơm chìm 100 - 150m3/giờ; 13 tổ máy bơm di động 200 - 300m3/giờ và hơn 129 ô tô chuyên dùng, máy xúc, xe tải cẩu... sẵn sàng tham gia chống ngập cục bộ tại một số điểm trũng trên các tuyến đường chính, giải tỏa ách tắc khi có mưa lớn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 12/5, khu vực các quận trung tâm thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị dông sét và ảnh ra đa thời tiết, phát hiện thấy vùng mây đối lưu phát triển mạnh từ khu vực phía Tây Bắc đang di chuyển vào các huyện ngoại thành như Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai. Vùng mây dông này đang tiếp tục di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này