Sân vận động Mỹ Đình trước giờ khai mạc SEA Games 31:

Người dân háo hức chờ “bữa tiệc” lớn

19:42 | 12/05/2022
(LĐTĐ) Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra vào hồi 20h tối nay (12/5) trên Sân vận động Mỹ Đình. Mặc dù chưa đến giờ khai mạc nhưng rất đông người đã tập trung tại Sân vận động để chuẩn bị cho “bữa tiệc lớn”.
Lễ Khai mạc SEA Games 31 chính thức diễn ra vào 20h hôm nay (12/5) Ghé thăm các gian hàng Hanoi Great Souvenirs 2022 dịp SEA Games 31 Đảm bảo an ninh, trật tự trước giờ khai mạc SEA Games 31

SEA Games 31 được coi là một hoạt động thể thao - văn hóa mang tầm khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ra dấu ấn đậm nét, cũng như góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình từ rất sớm, bà Lê Thị Tam (68 tuổi, quận Nam Từ Liêm) vô cùng vui mừng, phấn khởi khi được dự lễ khai mạc SEA Games 31.

Người dân háo hức chờ “bữa tiệc” lớn
Bà Lê Thị Tám (đi đầu) cùng hàng xóm tham quan Hội chợ trước khi vào buổi khai mạc.

Bà Tám cho biết, bà được người thân tặng lại tấm vé mời này từ sớm và đã chuẩn bị tâm lý cũng như sức khỏe 1 tuần trước khi tham dự. “Mặc dù chiều nay trời mưa khá to nhưng khi trời vừa ngớt mưa tôi đã lập tức đến Sân vận động Mỹ Đình để tham gia lễ khai mạc.

Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vui mừng, phấn khởi khi được tham gia buổi lễ khai mạc hôm nay. Tôi cùng một số người hàng xóm tranh thủ đến sớm, đi thăm quan các gian hàng tại Hội chợ sau đó sẽ vào Sân vận động để tham dự đêm khai mạc”, bà Tám cho biết.

Mặc dù trời mưa nhưng chị Nguyễn Thị Hảo (Chủ nhiệm câu lạc bộ Doanh nhân nữ Thủ đô) cũng đến Sân vận động từ sớm. Chị cho biết cảm thấy vô cùng tự hào khi một sự kiện của Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam trong 1 bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi rất tin tưởng các vận động viên tham dự SEA Games lần này sẽ thi đấu với một tinh thần quyết tâm, một sức mạnh đoàn kết, với một thông điệp hòa bình và tất cả các đội tham gia đều sẽ chiến thắng. Tôi mong sự kiện lần này được tổ chức tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và Việt Nam ngày càng phát triển”, chị Hảo chia sẻ.

Người dân háo hức chờ “bữa tiệc” lớn
Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Thủ đô cũng đến Sân vận động từ sớm để tham gia lễ khai mạc.

Tương tự, chị Hoàng Thị Trang Viên rất vui mừng, hân hoan khi tham gia làm khán giả. Chị Trang Viên bày tỏ: " Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các đội tuyển tham gia sẽ chiến thắng, sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương, dân tộc hóa. Chúc chương trình khai mạc thành công, tốt đẹp".

Là tình nguyện viên được giao nhiệm vụ điều phối khách mời, Hà Trang (Học viện Ngoại Giao) cho biết, thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức 1 số buổi tập huấn để chuẩn bị những kĩ năng, kiến thức cần thiết.

Khi đến buổi lễ khai mạc hôm nay Trang cảm thấy rất vui và háo hức, em mong muốn sẽ lan tỏa sự thân thiện, mến khách của người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế.

Người dân háo hức chờ “bữa tiệc” lớn
Sân vận động trước giờ khai mạc nhộn nhịp người mua, kẻ bán.

Ngoài ra, trước giờ khai mạc, các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, công tác phòng cháy chữa cháy cũng đã diễn ra chu đáo.

Đặc biệt, an ninh trật tự xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát. Mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc bắt đầu từ 20h.

Lễ khai mạc SEA Games 31 là một sự kiện mang tầm khu vực, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn mang đến hình ảnh một Đông Nam Á cùng nhau chung tay bước qua đại dịch.

"Cùng tỏa sáng - Let’s shine" là chủ đề riêng của Lễ khai mạc cũng là tiêu đề bài hát chính thức của SEA Games 31, đồng thời cũng là khát vọng thể hiện nội lực trong sự tương đồng và khác biệt của văn hóa các nước Đông Nam Á; kêu gọi tình đoàn kết, chia sẻ để kiến tạo một cộng đồng bền vững trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những biến động và thử thách lớn lao.

Người dân háo hức chờ “bữa tiệc” lớn
Công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng được hoàn tất.

Được biết, lễ khai mạc SEA Games 31 dự kiến kéo dài 120 phút trên sân Mỹ Đình. Mở đầu chương trình sẽ là lễ thượng cờ Việt Nam, kế tiếp là màn biểu diễn nghệ thuật, lễ diễu hành của các nước.

Theo kịch bản, mỗi đoàn thể thao sẽ cử 31 người tham gia diễu hành (con số 31 thành viên tượng trưng cho kỳ SEA Games thứ 31).

Tiếp đến là lễ thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games (12 vận động viên và cựu vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất qua các thời kỳ sẽ vinh dự được chọn cầm cờ), tiếp đến là những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, trong đó có màn trống hội, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng tuyệt vời.

Lần đầu tiên, tranh Đông Hồ, nét văn hóa riêng biệt của Việt Nam, sẽ được thể hiện bằng ánh sáng, trình chiếu trên mặt sân Mỹ Đình, tạo nên một khung cảnh rực rỡ.

Những nét văn hóa đặc sắc của mỗi nước Đông Nam Á sẽ được “vẽ” bằng ánh sáng theo phong cách tranh Đông Hồ. 40 môn thi đấu của SEA Games 31 được thể hiện qua hình ảnh linh vật Sao la, cũng được “vẽ” bằng ánh sáng...

Đặc biệt, trong Lễ khai mạc SEA Games 31, nam nghệ sĩ múa Nguyễn Đức Hiếu và nữ nghệ sĩ Đặng Linh Nga sẽ có màn biểu diễn múa solo trên nền bức tranh Đông Hồ.

Nghệ sĩ Linh Nga sẽ biểu diễn tiết mục lấy cảm hứng từ hoa sen, loài hoa phần nào tượng trưng cho con người và đất nước Việt Nam trong sáng, bao dung. Sen sẽ được tạo hình với 11 cánh, tượng trưng cho 11 quốc gia Đông Nam Á.

Người dân háo hức chờ “bữa tiệc” lớn
Công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy cũng sẵn sàng.

Cùng với đó là những hình ảnh đẹp như: sự dịu dàng của người con gái, hình ảnh bó lúa, cây tre… vừa mềm mại, vừa dẻo dai, vừa vững bền sẽ mang lại sức hút lay động, lan tỏa tinh thần của người Việt, truyền tải thông điệp của SEA Games 31.

Toàn bộ khán đài B của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình được sử dụng làm sân khấu. Chính giữa khán đài A là vị trí ngồi của lãnh đạo và các quan khách.

Hai bên cánh khán đài A và khán đài C, D dành cho khán giả. Sân khấu được thiết kế với quy mô của một sự kiện tầm cỡ quốc tế, sở hữu công nghệ trình diễn hiện đại với 44 máy chiếu, trình diễn công nghệ cao 3D và AR, từng được sử dụng trong nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao lớn trên thế giới. Toàn bộ mặt cỏ được phủ màn chiếu…

Trên nền rộng của sân Mỹ Đình, toàn bộ bức tranh sẽ làm không gian lung linh, đầy màu sắc, cuốn hút người xem bằng ánh sáng và âm thanh sôi động.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là ngọn đuốc của SEA Games 31. Sẽ có 8 vận động viên đại diện truyền tay nhau và thắp lên đài lửa với ý nghĩa báo hiệu SEA Games 31 chính thức khởi tranh tại Việt Nam.

Một vận động viên đặc biệt xuất sắc được đọc lời tuyên thệ. Màn châm đuốc đại hội hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn nhờ hiệu ứng của ánh sáng.

Về phần diễu hành, 11 đoàn thể thao được sắp xếp diễu hành với khoảng thời gian dưới 2 phút/đoàn. Sau lễ diễu hành, lãnh đạo nhà nước sẽ tuyên bố khai mạc đại hội. Tiếp đó, ngọn đuốc được 8 vận động viên truyền tay và thắp lên đài lửa.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này