Chào đón SEA Games 31: Người dân sẽ là những “đại sứ hòa bình” của Thủ đô

14:07 | 12/05/2022
(LĐTĐ) Chỉ còn ít giờ nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ chính thức khai mạc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Những ngày qua, Hà Nội trở nên đẹp không chỉ bởi khung cảnh mà còn bởi lòng người. Người dân Thủ đô ai ai cũng trong trạng thái háo hức, hân hoan hướng về ngày hội lớn của khu vực.
Quận Bắc Từ Liêm: Sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự SEA Games 31 Tổ chức hợp luyện công tác lễ tân, trao huy chương phục vụ môn Taekwondo SEA Games 31

Hân hoan hướng về SEA Games 31

Những ngày tháng 5/2022, người dân Thủ đô háo hức với sự kiện thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức ngay tại Hà Nội. Các con phố rợp bóng cờ hoa thể hiện một Hà Nội hiếu khách, văn minh, thanh lịch.

Những tấm pa nô khổ lớn nền xanh chữ trắng, in hình linh vật, tuyên truyền cổ động cho SEA Games 31 tô điểm phố phường. Ước tính, trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm, tại các địa điểm công cộng, Thành phố đã căng treo 2.000 băng rôn, khẩu hiệu về SEA Games 31.

Không chỉ vậy, không khí SEA Games 31 len lỏi vào từng con đường mọi ngõ ngách của Thủ đô. SEA Games cũng trở thành câu chuyện thường nhắc tới trong mỗi bữa ăn của các gia đình. Từng ngày theo dõi sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) bày tỏ niềm tự hào: “Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games.

Đặc biệt, năm nay SEA Games 31 diễn ra sau một thời gian dài ngưng nhiều hoạt động vì dịch bệnh khiến người dân rất phấn khởi. Phải rất lâu rồi chúng ta mới được sống trong không khí của một ngày hội thể thao thực thụ như thế này.

Tôi tin rằng thành phố Hà Nội đã có sự chuẩn bị chu đáo, không lãng phí, phô trương nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, đủ để vận động viên quốc tế, khách du lịch nước ngoài cảm thấy ấn tượng”.

Chào đón SEA Games 31: Người dân sẽ là những “đại sứ hòa bình” của Thủ đô
Hà Nội trở nên đẹp hơn bởi người dân hân hoan hướng về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, điều ông vui nhất là Hà Nội sẽ không bán vé và mở cửa tự do cho khán giả vào theo dõi các môn thi đấu tại tất cả các địa điểm trên địa bàn (trừ các trận đấu môn bóng đá nam trên sân Mỹ Đình, Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games), tạo điều kiện cho mọi người dân đều có thể tham gia, thụ hưởng văn hóa, thể dục thể thao.

“Nhiều ngày qua, ngày nào tôi cũng chậm rãi đi qua những con phố nội đô, dùng điện thoại chụp lại những cảnh đẹp, những tấm pano, biển quảng cáo, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ về sự kiện này. Tôi hy vọng sự SEA Games 31 sẽ thành công, để lại dấu ấn cho bạn bè quốc tế”, ông Tuấn nói.

Hướng về SEA Games 31 với chủ đề “Vì một Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp”, các địa phương trên địa bàn Thành phố đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh phấn đấu mỗi công dân Thủ đô đều là những công dân thanh lịch.

Bà Hồ Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm), chia sẻ, qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, bà được biết hiện nay thành phố Hà Nội đã hoàn thiện mọi cơ sở vật chất đến nhân lực cho SEA Games 31. Khi đi qua những con đường, tuyến phố ở Hà Nội có thể cảm nhận rõ không khí vô cùng rộn ràng, lòng người hân hoan.

Chào đón SEA Games 31: Người dân sẽ là những “đại sứ hòa bình” của Thủ đô
Bà Hồ Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Đức Thắng kỳ vọng vào nền thể dục thể thao nước nhà.

“Phường Đức Thắng là một trong những phường làm rất tốt các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Do vậy, trước đó, các đoàn thể, Hội phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi… cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh đường mỗi hàng ngày, hàng tuần, làm những con đường xanh, sạch, đẹp để chào đón SEA Games.

Bản thân tôi rất kỳ vọng vào nền thể dục thể thao nước nhà, nhất là kỳ vọng vào đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tích cao, giữ vững phong độ”, bà Tâm bày tỏ.

Mỗi người dân Thủ đô là cầu nối bạn bè quốc tế

Tối ngày 12/5, Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tại Sân Vận động quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á. Có thể nói đã lâu lắm rồi Hà Nội mới có một sự kiện mang tầm vóc quốc tế, đông vui tấp nập đến như vậy.

SEA Games 31 không chỉ là một sự kiện thể thao, đây còn là cơ hội để Hà Nội phục hồi kinh tế sau những ngày dịch bệnh, để chúng ta quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, tươi đẹp đến với bạn bè năm châu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã từng nhấn mạnh: SEA Games 31 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là sự kiện văn hóa, chính trị trọng đại của đất nước và khu vực. Hà Nội vinh dự, tự hào khi được chọn là địa điểm tổ chức 18/40 môn thi đấu, nhất là được đăng cai tổ chức 2 sự kiện quan trọng là Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31. Hà Nội cùng cả nước và khu vực đang hướng tới một kỳ Đại hội thành công rực rỡ “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger SouthEast Asia”.

Chào đón SEA Games 31: Người dân sẽ là những “đại sứ hòa bình” của Thủ đô
Đội ngũ tình viên nguyện của SEA Games 31 cũng chính là những "đại sứ hòa bình" quảng bá hình ảnh của Việt Nam và Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong muốn trong những ngày diễn ra Đại hội, mỗi người dân Thủ đô hãy là một nhịp cầu, một đại sứ hòa bình, kết nối, lan tỏa văn hóa, tinh thần, truyền thống, phong cách người Tràng An, để lại trong lòng người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế những hình ảnh ấn tượng về một Thủ đô Hà Nội văn minh, văn hiến, thành phố "Vì hòa bình, trái tim của cả nước".

Chính vì thế, mỗi người Hà Nội đều có thể là một “hướng dẫn viên du lịch” vào dịp SEA Games 31 này. Không ngừng học hỏi với mong muốn lan tỏa văn hóa Việt Nam đến truyền thông quốc tế, bạn trẻ Nguyễn Phương Huyền My (sinh viên trường Đại học Hà Nội) vinh dự khi mình trở thành tình nguyện viên của SEA Games 31.

Huyền My chia sẻ, em đang là tình nguyện viên Tiểu ban Thông tin truyền thông (thuộc Ban Lễ tân) của SEA Games 31. Nhiệm vụ chính của em là hỗ trợ phóng viên báo chí nước ngoài tác nghiệp ở các địa điểm thi đấu và Trung tâm báo chí; phiên dịch giúp phóng viên nước bạn về văn hóa, những vùng miền của Việt Nam.

“Trước khi nhận nhiệm vụ, chúng em đã được tập huấn mọi kĩ năng từ tháng 4, đến đầu tháng 5 là bắt tay vào công việc. Hiện nay mọi thứ đã vào guồng và cả đội đã rất sẵn sàng. Với em, việc trở thành tình nguyện viên của SEA Games là trải nhiệm vô cùng quý giá. Bởi đây là sự kiện tầm cỡ quốc gia và khu vực, giúp em mở rộng được kỹ năng, trau dồi thêm nhiều kiến thức.

Em cũng tự ý thức được rằng, đội ngũ tình nguyện viên chính là những người phóng viên báo chí quốc tế tiếp xúc đầu tiên và nhiều nhất, chính vì nậy, mỗi người sẽ phải cố gắng hết sức để trở thành những đại sứ, lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam và Thủ đô, góp sức vào sự thành công chung của Đại hội”, Huyền My chia sẻ.

Kim Tiến - Phương Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này