Tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ công đoàn cơ sở

21:33 | 11/05/2022
(LĐTĐ) Ngày 11/5, Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản liên quan cho cán bộ Công đoàn cơ sở.
Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện Sở Tư pháp chủ trì khảo sát thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư Công đoàn Sở Tư pháp triển khai cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, trong công tác tại các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức, viên chức đã nhận được các văn bản quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Nhưng qua khảo sát cho thấy, đa phần chưa hiểu rõ cũng như mức độ, tầm quan trọng trong việc lưu giữ, soạn thảo tài liệu có chứa nội dung bí mật Nhà nước trên máy tính hoặc các thiết bị khác mà đang được kết nối mạng internet, mạng viễn thông.

Trong đó có việc xác định độ mật, phát hành, sao chụp, truyền, giao nhận, bảo quản, lưu giữ cũng như công tác bí mật Nhà nước, việc sử dụng, bảo vệ máy tính, các thiết bị viễn thông tin học, sử dụng điện thoại thông minh, các phương tiện thu phát tại những nơi diễn ra các hoạt động, thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước có nguy cơ lộ bí mật Nhà nước qua hệ thống điều hành, văn bản, qua các trang tin, website, cổng thông tin điện tử...

Tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ công đoàn cơ sở
Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu tại hội nghị. (ảnh: Công Phương)

Để tăng cường hơn nữa việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ công chức, viên chức, Sở Tư pháp phối hợp với Công đoàn viên chức Hà Nội tổ chức hội nghị với mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Tại hội nghị, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng 9, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã truyền đạt một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cụ thể, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước như: Nguyên tắc bảo vệ bí mật Nhà nước, các hành vi bị nghiêm cấm, phạm vi bí mật Nhà nước, phân loại bí mật Nhà nước; xác định bí mật Nhà nước và độ mật của bí mật Nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước của cơ quan, tổ chức; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật Nhà nước; trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật Nhà nước…

Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung cũng nêu thực trạng vẫn còn cán bộ, công chức cho rằng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước là của ngành Công an, nhưng không phải, bảo vệ bí mật Nhà nước là công tác liên quan trực tiếp đến mỗi cán bộ, công chức. Cụ thể như trong soạn thảo văn bản, tài liệu thì máy tính có “sạch”, an toàn không, đường truyền có đảm bảo không,...

Tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ công đoàn cơ sở
Toàn cảnh hội nghị. (ảnh: Công Phương)

Cũng theo bà Nhung, khoảng 5 năm gần đây, các vi phạm về bảo vệ bí mật Nhà nước không dừng lại ở xử lý hành chính mà nhiều cán bộ, công chức bị xử lý hình sự. Theo thống kê, từ năm 2000 cho đến nay, đã xảy ra hơn 1.000 vụ lộ mất bí mật Nhà nước, trong đó có khoảng 100 vụ bị xử lý hình sự.

Việc lộ bí mật Nhà nước thường xảy ra chủ yếu qua thông tin liên lạc, với tỷ lệ trên 70%. Trong đó, lộ mất qua email rất nhiều và qua đường Fax, cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các tổ chức, mạng xã hội...

Vì vậy, bà Nhung khuyến cáo, mỗi cán bộ công chức, viên chức đều cần phải trang bị những kiến thức rất cơ bản về bảo vệ bí mật Nhà nước, đặc biệt lưu ý trước khi soạn thảo văn bản phải kiểm tra máy tính có “sạch”, an toàn không và đường truyền có đảm bảo không, nếu không đảm bảo thì nên truyền gửi theo phương pháp truyền thống là qua đường văn thư.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương yêu cầu các cán bộ công đoàn cơ sở vận dụng kiến thức vào thực tế công tác để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Phương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này