Người lao động kiến nghị đòi quyền lợi

10:46 | 11/12/2014
Báo LĐTĐ nhận được đơn của 31 công nhân Nhà máy dệt Minh Khai (gọi tắt là nhà máy) phản ánh, sau khi chấm dứt HĐLĐ, Công ty TNHH MTV dệt 19/5 (Cty 19/5) đã không đảm bảo quyền lợi cho họ.

Theo đơn phản ánh: Trong số 31 công nhân của Nhà máy, có 8 người xin nghỉ việc từ năm 2013, số còn lại mới nghỉ từ tháng 8/2014. Tất cả đều không được nhận sổ BHXH. Hầu hết số công nhân trên đều làm việc từ 25 đến 30 năm, đã cống hiến cả tuổi trẻ và sức khỏe của mình cho nhà máy. Chị Trần Thị Ngọc, một trong số 31 lao động, cho biết: Chị Phùng Thị Huyền Nga, ở phân xưởng Hoàn thành 2, mới 37 tuổi nhưng cũng đã có nhiều năm cống hiến cho nhà máy. Khi thấy sức khỏe không đảm bảo, chị Nga đã làm đơn xin nghỉ việc. Về nghỉ chưa được bao lâu, tháng 10/2014, chị Nga bị bệnh ung thư phổi và sau đó đã chết. Trường hợp anh Nguyễn Quốc Thanh, công tác tại phân xưởng Tẩy, do tiếp xúc nhiều với hóa chất anh cũng bị ung thư phổi và sức khỏe rất yếu. Còn chị Đặng Ánh Tuyết, 46 tuổi, công nhân tại phân xưởng Hoàn thành cũng bị ung thư vòm họng. Dù mang trọng bệnh nhưng chị vẫn đang khắc khoải chờ đợi được giải quyết chế độ chính sách. Chúng tôi đã làm đơn xin chấm dứt HĐLĐ đúng theo quy định của pháp luật tuy nhiên, đến giờ chưa người nào được nhận sổ BHXH…” chị Ngọc cho biết.

Chị Trần Thị Ngọc

Qua tìm hiểu, Nhà máy dệt Minh Khai trước đây là Công ty TNHH NN MTV dệt Minh Khai, do khó khăn trong hoạt động nên đến tháng 3/2011 đã sáp nhập vào Công ty TNHH MTV dệt 19/5. Sau khi nhận được kiến nghị của NLĐ, ngày 26/11, Sở LĐ TB&XH cùng với Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã có buổi làm việc với Cty 19/5. Theo đại diện Công đoàn Dệt may Hà Nội: “Việc 31 công nhân Nhà máy dệt Minh Khai xin chấm dứt HĐLĐ là đúng quy định của pháp luật. Quyền lợi về trợ cấp thôi việc và chế độ BHXH mà NLĐ đòi hỏi là chính đáng. Tuy nhiên, hiện nay Cty 19/5 đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Hiện BHXH đã đồng ý sẽ đặc cách giải quyết chế độ BHXH cho 31 lao động này. Trước mắt công ty sẽ trợ cấp tiền thôi việc cho NLĐ. Nếu Cty 19/5 kéo dài thời gian giải quyết, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội sẽ báo cáo sự việc lên thành phố”.

Về phía Cty 19/5, trao đổi với PV, ông Trần Hồng Tuy (Phó tổng giám đốc, Chủ tịch CĐ Cty) cho biết: Đã có 250 lao động xin chấm dứt HĐLĐ và chúng tôi đã chi trả đầy đủ tiền trợ cấp thôi việc, trả sổ BHXH. 31 lao động này là những trường hợp còn lại. Theo như cam kết tại buổi làm việc với Sở LĐ TB&XH, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cùng toàn thể NLĐ vào ngày 26/11/2014, Cty sẽ thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho NLĐ từ ngày 25 – 31/12. Thế nhưng, đến ngày 6/12, toàn bộ 31 lao động đã được trả tiền trợ cấp thôi việc với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Về thời gian trả sổ BHXH, Cty đang chờ phía BHXH chốt lại số tiền đóng BHXH, từ 25/1/2015 đến 31/1/2015, Cty sẽ tiến hành trả sổ bảo hiểm cho NLĐ và thanh toán tiền được hưởng theo chế độ bị chậm (nếu có).

Đề nghị các cơ quan chức năng giám sát việc nộp BHXH của Cty 19/5 theo quy định đồng thời yêu cầu Cty sớm hoàn tất việc chốt sổ BHXH cho những lao động đã chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Nợ hơn 11 tỷ đồng tiền BHXH: Theo báo cáo của Cty 19/5 gửi BHXH TP Hà Nội ngày 29/11/2014: Cty hiện tham gia đóng BHXH tại BHXH quận Thanh Xuân. Hiện có 32 trường hợp đã báo giảm nghỉ chế độ hiện chưa chốt được sổ BHXH. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên công ty vẫn còn nợ tiền đóng BHXH từ tháng 6/2012 đến nay. Hiện tại, công ty còn nợ BHXH hơn 11 tỷ đ55164ồng. Công ty cam kết sẽ nộp tiên nợ thành 3 giai đoạn, xong trước ngày 30/6/2015. Công ty nộp trước tiền cho 32 trường hợp đã báo giảm để giải quyết việc chốt sổ BHXH. Công ty đề nghị cơ quan BHXH xác nhận số tiền đã nộp và giải quyết việc chốt sổ BHXH cho các trường hợp trên.

Thu Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này