Ngành GTVT Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

12:24 | 10/05/2022
(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mới đây, tại Khu di tích lịch sử Kim Liên (Nghệ An), Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức Lễ báo công dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh thi đua, sáng tạo, hướng về cơ sở Động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Chú trọng triển khai phong trào thi đua Công nhân giỏi

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa được Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội tổ chức thường niên, mang ý nghĩa nhân văn, khẳng định dù đã đi xa nhưng hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn in sâu trong trái mỗi người dân Việt Nam, những người lao động ngành GTVT Thủ đô.

Ngành GTVT Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Hoàn)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Văn Viện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; Đào Việt Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; Trần Hữu Bảo - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội;

Về phía Sở GTVT Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức An - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở GTVT Tỉnh Nghệ An; Nguyễn Khắc Chương - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Nghệ An.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn ngành và cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) báo với Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tích ngành GTVT Hà Nội đạt được trong năm 2021 và những vấn đề đặt ra trong năm 2022.

Theo đó, năm 2021 thành phố Hà Nội xác định với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở GTVT Hà Nội đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Ngành GTVT Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Minh Hoàn)

Trong đó nổi bật là Sở GTVT Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn trên địa bàn Thủ đô như Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cầu vòm thép vượt hồ Linh Đàm, nút giao đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng … góp phần giúp giao thông Thủ đô từng bước được hoàn thiện, tăng khả năng kết nối, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Việc phát triển và nâng cao năng lực vận chuyển của vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn cũng được chú trọng. Minh chứng dễ thấy là Hà Nội đã đưa vào khai thác hệ thống xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai hiệu quả… góp phần hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và hoàn thành các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở GTVT Hà Nội trong 4 tháng đầu năm 2022 đã ban hành kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ được cấp trên giao; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT Thủ đô để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố giao.

Toàn thể cán bộ, CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội bày tỏ quyết tâm đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở GTVT Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Ngành GTVT Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hoạt động báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động ý nghĩa được Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội tổ chức thường niên, mang ý nghĩa nhân văn, khẳng định dù đã đi xa nhưng hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn in sâu trong trái mỗi người dân Việt Nam, những người lao động ngành GTVT Thủ đô. (Ảnh: Minh Hoàn)

Sau lễ dâng hương và báo công với Bác tại khu di tích Kim Liên - Nam Đàn, các đồng chí Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội và Sở GTVT tỉnh Nghệ An cùng đoàn đại biểu CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội đến dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Được biết, trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương lớn miền Bắc, chi viện sức người, vũ khí và lương thực cho chiến trường miền Nam.

Lễ báo công là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành GTVT nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 19/5/2022). Đây cũng là dịp làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của CNVCLĐ, tạo động lực tinh thần để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội của ngành và Thành phố đưa ra.

Minh Hoàn – Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này