Bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ

09:37 | 10/05/2022
(LĐTĐ) Những năm qua, cùng với chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, động viên nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, nhất là trong mỗi gia đình.
Tăng cường bảo vệ môi trường để phát triển bền vững Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường

Những mô hình thiết thực

Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người dân và sự phát triển của xã hội. Ðể giảm thiểu tác nhân gây ô nhiễm môi trường, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, không xả rác bừa bãi... Những hành động nhỏ bé nhưng lại góp phần tích cực để bảo vệ môi trường.

Điển hình, tại phường Liễu Giai (quận Ba Đình), mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình “Chi hội văn minh - Hội viên thân thiện” tới các Chi hội phụ nữ trực thuộc. Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Liễu Giai Nghiêm Thúy Trang, đây là một trong số những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Ba Đình về triển khai chương trình “Ứng xử đẹp với môi trường” trong các cấp hội phụ nữ quận; đồng thời thực hiện Đề án về xây dựng “Chi hội văn minh - Hội viên thân thiện”.

Bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ
Hội LHPN phường Liễu Giai với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường.

Theo đó, Hội LHPN phường đã hướng dẫn các chi hội, tổ thực hiện tự đánh giá kiểm tra, giám sát chéo giữa các chi hội về tổ chức thực hiện mô hình đảm bảo các tiêu chí cụ thể: 100% cán bộ hội viên tại chi hội, tổ được tuyên truyền hướng dẫn cách phân loại rác sinh hoạt hàng ngày tại gia đình; 100% cán bộ chi hội, tổ hội hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; tổ chức cho 100% hội viên kinh doanh ký cam kết không sử dụng túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; 100% các Hội nghị tổ chức tại chi hội không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; vận động cán bộ, hội viên sử dụng túi giấy, túi thân thiện môi trường trong kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày.

Qua khảo sát, đánh giá các tiêu chí Hội quyết định lựa chọn Chi hội phụ nữ số 2 do bà Nguyễn Thị Phấn - Chi hội trưởng, là Chi hội làm điểm của phường về thực hiện mô hình “Chi hội văn minh - Hội viên thân thiện”. Cụ thể, hướng dẫn hội viên tái sử dụng, tái chế đồ đã qua sử dụng, sử dụng rác hữu cơ để ủ phân tưới cây, ngâm vỏ trái cây làm nước tẩy rửa, hiện các gia đình bước đầu đã phân loại rác thải tại nhà. Các hộ gia đình đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; hộ kinh doanh đã ký cam kết không sử dụng túi nilon khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; duy trì việc thực hiện tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa vào sáng thứ 7 hàng tuần; tạo sự thay đổi tích cực về cảnh quan đô thị và môi trường sống.

Nhằm chào mừng SEA Games 31, hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới (5/6), Hội LHPN thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động “Phụ nữ Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Theo đó, cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon; tham gia trưng bày một số mô hình, sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa; hướng dẫn thực hành một số sản phẩm tái chế từ rác thải; phát túi, bình đựng nước thân thiện môi trường; đổi phế liệu lấy cây xanh...

Để tạo hiệu ứng tích cực, Hội LHPN phường Liễu Giai cũng đã trao tặng túi ni lông thân thiện với môi trường tới các hội viên, hộ gia đình trên địa bàn phường. Đồng thời, tiếp tục duy trì, nâng cấp, xây dựng mới các mô hình: “Hoa trong phố”, “Tuyến phố không rác”, “Xóa bỏ chân rác”,“Xanh hóa gốc cây”; duy trì đi chợ bằng làn nhựa, hạn chế dùng túi nilon và nhân rộng mô hình “Gấp túi giấy”; mỗi gia đình trồng thêm ít nhất 1 cây xanh trong nhà, ngoài ban công của gia đình…

Chủ tịch Hội LHPN phường Liễu Giai Nghiêm Thúy Trang nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện mô hình nhằm đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, không hình thức, mang tính lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp phụ nữ phường, với quyết tâm xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu về văn minh đô thị góp phần xây dựng phường Liễu Giai là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Tương tự, tại huyện Thạch Thất, thời gian qua, Hội LHPN huyện cũng đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào “Phụ nữ Thạch Thất chung tay bảo vệ môi trường”; ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn và tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, quy trình ủ phân từ rác thải đã phân loại. Hội LHPN cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn huyện tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường bằng các hoạt động cụ thể; phát động phong trào, triển khai các công trình, phần việc bảo vệ môi trường.

Bà Khuất Thị Khuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Thất, cho biết, bên cạnh những hoạt động thường ngày, các cấp hội phụ nữ sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình làn nhựa đi chợ, đoạn đường nở hoa, nâng cao hiệu quả mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, phân loại rác thải tại hộ gia đình. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ
Bảo vệ môi trường hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Hay tại huyện Thường Tín, các cấp Hội phụ nữ huyện cũng thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường. Trong đó, 100% các cơ sở Hội, các chi hội phụ nữ thôn, xóm đã đồng loạt tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, khu dân cư, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan nhà văn hóa, làm cỏ chăm sóc đường hoa, vườn hoa tại trung tâm các xã, thị trấn.

Đợt ra quân vệ sinh môi trường của các cấp Hội LHPN huyện Thường Tín đã thu hút hàng trăm lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân tham gia. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về việc thường xuyên vệ sinh môi trường từ gia đình đến các điểm công cộng, đường làng, ngõ xóm. Từ đó, góp phần xây dựng quê hương Thường Tín ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Thời gian qua, trong công tác vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố xác định bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Do vậy, việc vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân như vận động bà con đổ rác đúng nơi quy định; thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; xử lý rác thải hữu cơ thành phân hữu cơ bón cho cây trồng được thực hiện bài bản.

Có thể thấy, mỗi cá nhân đơn lẻ chỉ bằng những hành động nhỏ của bản thân, lan tỏa đến người thân, cộng đồng xã hội chắc chắn sẽ đem lại những hiệu quả lớn lao trong việc bảo vệ môi trường. Ðể góp phần bảo vệ môi trường, mỗi cá nhân cần chung tay từ những việc nhỏ trong chính cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức bản thân, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, tạo thói quen, nền nếp sinh hoạt có ý thức bảo vệ môi trường đến mỗi người thân trong cả gia đình, cơ quan, trường học… để bảo vệ môi trường trở thành một nét văn hóa, hiện hữu hiển nhiên trong cuộc sống của mỗi người dân./.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này