Formosa Hà Tĩnh tri ân lao động ưu tú và gắn bó lâu dài

17:49 | 09/05/2022
(LĐTĐ) Chiều 9/5, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tổ chức lễ biểu dương và trao tặng kỷ niệm chương cho nhân viên ưu tú, lao động dành tâm huyết gắn bó với tập thể công ty.
Thủ tướng làm việc với Formosa Hà Tĩnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại Formosa Hà Tĩnh
Formosa Hà Tĩnh tri ân lao động ưu tú và gắn bó lâu dài
Biểu dương và trao tặng kỷ niệm chương cho nhân viên ưu tú

Ông Trương Phục Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Formosa Hà Tĩnh, cho biết: "Trong 10 năm qua, Formosa Hà Tĩnh đã gặp không ít khó khăn và chúng ta đã cùng đồng hành vượt qua tất cả. Trong sự phát triển hôm nay có sự đóng góp rất lớn của các nhân viên, lao động. Tôi hy vọng đón nhận niềm vinh dự này các bạn sẽ lan tỏa đến các đồng nghiệp năng lượng tích cực hơn nữa trong công việc".

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh đã trao kỷ niệm chương cho những nhân viên ưu tú và người lao động gắn bó lâu năm. Trong đó, Formosa Hà Tĩnh biểu dương 41 nhân viên ưu tú, 503 lao động gắn bó 5 năm và 43 lao động gắn bó 10 năm. Mỗi nhân viên làm việc tại công ty 5 năm sẽ được tặng 1,2 chỉ vàng, nhân viên làm việc 10 năm sẽ được tặng 2 chỉ vàng.

Formosa Hà Tĩnh tri ân lao động ưu tú và gắn bó lâu dài
Lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh (bên trái), trao kỷ niệm chương cho nhân viên ưu tú

Anh Lê Ngọc Hạnh thuộc đội Phòng cháy Chữa cháy (PCCC - Formosa Hà Tĩnh) vinh dự nhận kỷ niệm chương chia sẻ: “Để được hiện diện trong ngày hôm nay tôi rất biết ơn và ghi nhận từ cơ quan chủ quản, để bày tỏ tấm lòng ấy tôi sẽ cố gắng nâng cao năng lực công việc hơn nữa. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt anh em trong đội cùng nhau nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khu vực nhà máy”.

Thay mặt ban lãnh đạo doanh nghiệp ông Hồ Sỹ Quốc, Chủ tịch Công đoàn Formosa Hà Tĩnh, chia sẻ: "Với tinh thần hăng hái trong công việc, các bạn đã được công ty lựa chọn vinh danh là nhân viên ưu tú trong dịp này. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới những lao động đã gắn bó cùng công ty suốt chặng đường vừa qua, hy vọng trong thời gian tới, người lao động tiếp tục đồng hành để công ty thịnh vượng hơn nữa".

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này