Khai trương Trung tâm báo chí SEA Games 31

17:25 | 09/05/2022
(LĐTĐ) Chiều nay (9/5), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã khai trương Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình quốc tế SEA Games 31. Đây được ví như "trái tim" trong công tác truyền thông của kỳ Đại hội này.
Du lịch Hà Nội sẵn sàng chào đón, phục vụ SEA Games 31 Cơ hội quảng bá du lịch địa phương, tạo dựng hình ảnh Hà Nội hiếu khách

Tham dự Lễ khai trương có: Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức SEA Games 31; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31; ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - Giám đốc Trung tâm báo chí SEA Games 31; ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31.

Cùng toàn thể đại diện các Tiểu ban, Ban Tổ chức thành phố Hà Nội, các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế.

Khai trương Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình quốc tế SEA Games 31
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình quốc tế SEA Games 31.

Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình quốc tế của SEA Games 31 được đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia tầng 3 cánh đông, tây của tòa nhà Trung tâm Hội nghị quốc gia với diện tích 2.000m2, được phân khu hợp lý, tổ chức di chuyển khoa học.

Trung tâm Báo chí với đầy đủ các phòng chức năng đáp ứng tốt nhu cầu tác nghiệp, sản xuất tin, bài của phóng viên trong nước và quốc tế. Tại khu vực dành cho phóng viên viết, phóng viên ảnh và phòng họp báo được bố trí 40 bàn với 40 máy tính laptop kết nối internet, hệ thống tai nghe phiên dịch 6 kênh.

Ngoài ra còn có hệ thống 6 màn hình nhỏ và 2 màn hình lớn xung quanh truyền hình trực tiếp các môn thi đấu, các nút mạng internet tốc độ cao kết nối máy tính của phóng viên, hệ thống phát sóng wifi, 5G cũng được triển khai đồng bộ, hiện đại để đảm bảo điều kiện cho phóng viên báo chí trong công tác truyền thông đưa tin về Đại hội nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Khai trương Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình quốc tế SEA Games 31
Các đại biểu tham quan khu vực Trung tâm Truyền hình quốc tế.

Theo đó, Trung tâm Báo chí có thể đáp ứng điều kiện và không gian cho 200 phóng viên có thể ngồi tác nghiệp viết bài cùng một lúc.

Song song với đó là Trung tâm Truyền hình quốc tế là nơi sản xuất trực tiếp các chương trình trong khuôn khổ SEA Games 31 do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) điều phối và được sự hỗ trợ của các quốc gia tham dự SEA Games cũng như truyền hình quốc tế được chia thành các gian booth truyền hình nhỏ, mỗi gian có diện tích khoảng 55m2, là khu vực làm việc của các hãng truyền hình trong và ngoài nước.

Trong đó có bố trí các gian tổng điều phối, sản xuất, trường quay, phòng điều hành, gian cho các hãng truyền hình đến từ Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Philippines... Trung tâm Truyền hình quốc tế được đánh giá là đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe về không gian, nhiệt độ, cách âm để phục vụ cho các phóng viên tác nghiệp.

Khai trương Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình quốc tế SEA Games 31
Phòng điều khiển của Trung tâm Truyền hình quốc tế.

Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình quốc tế có khả năng phục vụ cho khoảng 600 phóng viên trong và nước ngoài làm việc cùng một lúc. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn bố trí dự phòng phòng chờ, khu sinh hoạt chung cho phóng viên. Các phòng được bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc, đảm bảo thông tin liên lạc.

Khu vực giải lao, nghỉ giữa giờ, phòng ăn cho phóng viên báo chí được bố trí độc lập, có lối vào ra riêng biệt theo yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn. Lực lượng nhân viên và kỹ thuật viên hướng dẫn có mặt 24/24 giờ tại quầy tiếp nhận và hỗ trợ thông tin kịp thời cho các phóng viên báo chí khi có yêu cầu.

Khai trương Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình quốc tế SEA Games 31
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí phục vụ SEA Games 31.

Phía Trung tâm Hội nghị quốc gia cho biết công tác an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ cũng được đảm bảo tuyệt đối cho kỳ SEA Games 31. Tất cả các lực lượng ra vào tòa nhà Trung tâm đều phải có thẻ do Ban tổ chức cấp, kiểm soát qua 2 lớp cửa an ninh đối với người và tài sản.

Cũng trong chiều ngày 9/5, ngay sau Lễ ra mắt Trung tâm Báo chí và Trung tâm Truyền hình quốc tế, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia sẽ diễn ra Hội nghị Truyền thông quốc tế lần thứ 2.

Chia sẻ tại Hội nghị Truyền thông quốc tế lần 2, ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết, công tác truyền thông đang được Tiểu ban Truyền thông lên kế hoạch và triển khai với quyết tâm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của công tác truyền thông một sự kiện thể thao mang tầm quốc tế.

Tiểu ban Truyền thông cố gắng để cung cấp các dịch vụ về công tác thông tin - truyền truyền đối với đội ngũ phóng viên, báo chí trong nước và quốc tế. Hy vọng phóng viên quốc tế khi đến với Việt Nam trong dịp SEA Games này, sẽ cảm nhận được sự thân thiện, nồng ấm và những tiện nghĩ cần thiết để có thể tác nghiệp tại sự kiện. Hãy cùng nhau hợp tác để những hình ảnh tốt đẹp nhất về SEA Games 31 được truyền tải tới đông đảo người hâm mộ thể thao không chỉ riêng các nước Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được cung cấp thông tin về Chương trình Lễ khai mạc SEA Games 31 cũng như công tác Du lịch với SEA Games 31; Chia sẻ các tính năng mới của Google; Giới thiệu về SEA Games xanh; Giới thiệu về SEA Games không khói thuốc; Xem trailer về Sao la - Mascot SEA Games...

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này