Huyện Thanh Trì: Sạch nhà, đẹp ngõ đón SEA Games 31

14:53 | 09/05/2022
(LĐTĐ) Chỉ còn 3 ngày nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ chính thức khai mạc. Thời điểm này, tại huyện Thanh Trì - địa phương được chọn đăng cai môn Bóng rổ, bầu không khí chào đón sự kiện thể thao lớn nhất khu vực đang “nóng” lên từng ngày.
Phụ nữ Hà Nội xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” chào mừng SEA Games 31 Hà Nội: Triển khai nhiều nội dung trong phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ SEA Games 31 Hà Tĩnh: Tưng bừng buổi lễ bay khinh khí cầu chào mừng SEA Games 31

Cùng với việc tổ chức các cuộc tranh tài môn Bóng rổ diễn ra an toàn, thuận lợi, công tác tôn tạo, chỉnh trang đường phố, trang hoàng sạch đẹp từ nhà ra ngõ cũng được chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì khẩn trương thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Huyện Thanh Trì: Sạch nhà, đẹp ngõ đón SEA Games 31
Trang trí cờ đỏ sao vàng dọc các tuyến đường

Trong những ngày qua, huyện Thanh Trì đã nỗ lực thi đua thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang giao thông, trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan hướng tới SEA Games 31. Dọc các con đường, rác thải, lá cây… được thu gọn thay vào đó là những vạt hoa, cây cảnh. Các trục đường thôn làng nhiều không gian được giăng cờ, kết hoa, tạo không khí tươi vui, rạng rỡ.

Hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố cũng tích cực dọn dẹp, chỉnh trang sạch đẹp từ nhà ra ngõ, mang đến không khí thi đua sôi nổi từ cơ sở chào đón sự kiện thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á được diễn ra tại Hà Nội

Huyện Thanh Trì: Sạch nhà, đẹp ngõ đón SEA Games 31
Ra quân bóc biển quảng cáo, rao vặt

​Các tuyến đường ở các thôn, làng, tổ dân phố cũng được người dân tham gia quét dọn vào ngày thứ 7 hàng tuần. Bà Trần Thị Thoa (thôn 2, xã Yên Mỹ) chia sẻ: “SEA Games 31 là cơ hội để Thanh Trì giới thiệu với thế giới về văn hóa, con người của huyện anh hùng, Thủ đô anh hùng. Chúng tôi muốn được góp phần vào nỗ lực chung của Thành phố và huyện, tạo điểm đến thân thiện, hấp dẫn, ấn tượng đẹp với những người đến thăm Thanh Trì”.

​Là địa bàn trung tâm của huyện Thanh Trì, thị trấn Văn Điển sẽ là nơi đón nhiều đoàn vận động viên, khách quốc tế và trong nước tham quan, du lịch sau khi tham gia thi đấy và cổ vũ các cuộc tranh tài. Vì vậy, thị trấn Văn Điển đã và đang tăng cường đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới trong dịp diễn ra SEA Games 31.

Huyện Thanh Trì: Sạch nhà, đẹp ngõ đón SEA Games 31
Chỉnh trang lại đường làng, ngõ, xóm

Theo quan sát, tất cả các từ các đoạn đường trục chính đến các ngõ, phố của thị trấn đều được trang trí cờ đỏ, cổ động trực quan, bổ sung cây xanh, đèn chiếu sáng, cụm mô hình để tạo điểm nhấn. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thị trấn đã phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường đến từng tổ dân phố, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp…

Anh Nguyễn Thanh Bình, Tổ dân phố xóm Bến, chia sẻ: “Người dân chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, nóng lên từng ngày đón chờ đến ngày khai mạc các trận thi đấu môn bóng rổ sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện. Không chỉ cổ động trực quan rực rỡ, mà người dân chúng tôi biết được những thành tích của các kỳ SEA Games phát trên hệ thống loa của huyện, của thị trấn”.

Huyện Thanh Trì: Sạch nhà, đẹp ngõ đón SEA Games 31
Chăm sóc các tuyến phố, đoạn đường nở hoa

​Bên cạnh công tác tuyên truyền và tổng vệ sinh môi trường, các đơn vị lực lượng chức năng huyện còn tập trung xử lý các vi phạm như: Tháo dỡ, cưỡng chế công trình lều lán, mái che mái vẩy, kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép, các vi phạm khác trên hành lang an toàn giao thông đường bộ trái phép gây cản trở giao thông, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; bóc, xoá quảng cáo rao vặt; tuyên truyền vận động nhân dân, các hộ kinh doanh ở ven các tuyến đường chấp hành tốt Luật an toàn giao thông, không lấn chiếm hành lang giao thông. Đồng thời, phát huy các mô hình tuyến đường nở hoa, con đường bích họa, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Nhằm tạo không khí ngày hội, trước khi SEA Games 31 khai cuộc, huyện Thanh Trì sẽ phối hợp với Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hà Nội) tổ chức từ 70 đến 80 gian hàng do các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố, các tỉnh thực hiện. Trong đó có 10 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm của huyện Thanh Trì. Điểm trưng bày ở ngay tại khuôn viên sân Nhà văn hoá thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện.

Huyện Thanh Trì: Sạch nhà, đẹp ngõ đón SEA Games 31
Thanh Trì đã sẵn sàng đón SEA Games 31

Cùng với đó, trong những ngày diễn ra thi đấu, người dân địa phương sẽ được sống trong không khí rộn ràng của ngày hội với chương trình nghệ thuật do Trung tâm phối hợp các xã, thị trấn và Đoàn Thanh niên đảm nhiệm.

Chương trình có nội dung chào mừng SEA Games 31 gồm các màn hát múa ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, Hà Nội và Thanh Trì; các màn đồng diễn thể dục thể thao, võ thuật, các bài hát về SEA Games và bài hát chính thức của SEA Games 31...

Huyện sẽ tổ chức điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện tại khuôn viên Trung tâm, bố trí 25 gian hàng tiêu chuẩn theo 3 khu vực: Khu vực trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, làng nghề, hàng lưu niệm; Khu vực giới thiệu các sản phẩm ẩm thực; Khu vực trưng bày, giới thiệu mô hình nón lá Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng…

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này