Thanh Trì sẽ tổ chức điểm trưng bày sản phẩm làng nghề trước thềm SEA Games 31

09:13 | 07/05/2022
(LĐTĐ) Nhằm tạo không khí ngày hội, trước khi SEA Games 31 khai cuộc, huyện Thanh Trì sẽ tổ chức trưng bày sản phẩm, tạo chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm làng nghề chào mừng SEA Games 31.
Hà Nội: 11 vận động viên thực hiện lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31 Huyện Thanh Trì: Đảm bảo tổ chức tốt môn bóng rổ tại SEA Games 31 Thắng đậm Indonesia, U23 Việt Nam cho thấy tố chất của nhà vô địch

Huyện Thanh Trì phối hợp với Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hà Nội) tổ chức từ 70 đến 80 gian hàng do các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố, các tỉnh thực hiện. Trong đó có 10 gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm của huyện Thanh Trì. Điểm trưng bày ở ngay tại khuôn viên sân Nhà văn hoá thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện.

Thanh Trì sẽ tổ chức điểm trưng bày sản phẩm làng nghề trước thềm SEA Games 31
Lãnh đạo huyện Thanh Trì chỉ đạo chuẩn bị cho SEA Games 31

Cùng với đó, trong những ngày diễn ra thi đấu, người dân địa phương sẽ được sống trong không khí rộn ràng của ngày hội với chương trình nghệ thuật do Trung tâm phối hợp các xã, thị trấn và Đoàn Thanh niên đảm nhiệm. Chương trình có nội dung chào mừng SEA Games 31, gồm các màn hát múa ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, Hà Nội và Thanh Trì; các màn đồng diễn thể dục thể thao, võ thuật, các bài hát về SEA Games và bài hát chính thức của SEA Games 31...

Thanh Trì sẽ tổ chức điểm trưng bày sản phẩm làng nghề trước thềm SEA Games 31
Các gian hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để trưng bày sản phẩm

Huyện sẽ tổ chức điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện chào mừng SEA Games 31 tại khuôn viên Trung tâm, bố trí 25 gian hàng tiêu chuẩn theo 3 khu vực: Khu vực trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, làng nghề, hàng lưu niệm; Khu vực giới thiệu các sản phẩm ẩm thực; Khu vực trưng bày, giới thiệu mô hình nón lá Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng…

Thanh Trì sẽ tổ chức điểm trưng bày sản phẩm làng nghề trước thềm SEA Games 31
Trang trí đường phố đón SEA Games 31

Với sự đầu tư của Thành phố và huyện Thanh Trì, sự vào cuộc chủ động, chuyên nghiệp của các bên trong việc xây dựng kịch bản chi tiết, phân công phân nhiệm, rõ ràng, huyện Thanh Trì đã sẵn sàng cho công tác phục vụ tổ chức môn bóng rổ trong chương trình thi đấu của SEA Games 31, tạo nên không khí của ngày hội lớn

Theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì (ngõ 673 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Hà Nội) là nơi diễn ra môn bóng rổ tại SEA Games 31 từ ngày 12/5-23/5.

Thanh Trì sẽ tổ chức điểm trưng bày sản phẩm làng nghề trước thềm SEA Games 31
Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì là nơi diễn ra môn bóng rổ tại SEA Games 31 từ ngày 12/5-23/5.

Đăng cai môn bóng rổ SEA Games 31 là cơ hội để đầu tư nâng cấp công trình thể thao đủ khả năng tổ chức nhiều hoạt động giá trị, phục vụ các nhiệm vụ chính trị - xã hội - thể thao trên địa bàn, đáp ứng lâu dài, bền vững nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của người dân. Tổng kinh phí của dự án là hơn 27 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố hỗ trợ hơn 18 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện, để cải tạo các hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phục vụ tổ chức thi đấu.

Hiện nay, toàn bộ các hạng mục của dự án đã hoàn thành và bàn giao cho Trung tâm quản lý và sử dụng. Công tác trang trí, thông tin tuyên truyền đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ phục vụ Đại hội, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này