Huyện Thanh Trì: Đảm bảo tổ chức tốt môn bóng rổ tại SEA Games 31

23:18 | 06/05/2022
(LĐTĐ) Ngày 6/5, Ban Tổ chức SEA Games 31 huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức môn bóng rổ tại
Khinh khí cầu chào mừng SEA Games 31 được chọn bay tại huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh Cơ hội quảng bá du lịch địa phương, tạo dựng hình ảnh Hà Nội hiếu khách U23 Việt Nam cần thắng U23 Indonesia để thể hiện bản lĩnh nhà vô địch
Huyện Thanh Trì: Đảm bảo tổ chức tốt môn bóng rổ tại SEA Games 31
Huyện Thanh Trì đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân được tiếp cận các thông tin về SEA Games 31

Bà Nguyễn Thị Minh Hoa - Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì cho biết, các trận thi đấu môn bóng rổ sẽ diễn ra từ ngày 12/5-23/5 trong khuôn khổ SEA Games 31. Huyện Thanh Trì không bán vé, tạo điều kiện cho khán giả vào xem thi đấu tùy theo phương án phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Cùng với công tác tuyên truyền trên hệ thống loa, đài, pa nô, áp phích, Ban Tổ chức phục vụ môn bóng rổ SEA Games 31 của địa phương sẽ bố trí xe đưa đón, huy động 500 khán giả là học sinh trung học phổ thông 4 trường trên địa bàn đến cổ vũ; giao Đoàn Thanh niên huy động 150 tình nguyện viên và cổ động viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia phục vụ trong ngày khai mạc, bế mạc và thi đấu môn bóng rổ trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo đã đánh giá, kiểm điểm lại tiến độ, đồng thời đề xuất các phương án nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức SEA Games 31.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Tổ chức môn bóng rổ ghi nhận sự nghiêm túc, chủ động triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị SEA Games 31 của huyện.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị tiếp tục rà soát lại toàn bộ các công việc đã triển khai; cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu cần đảm bảo kỹ lưỡng. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân được tiếp cận các thông tin về SEA Games 31, nhất là môn bóng rổ, để tạo sự lan tỏa không khí sôi động rộng khắp.

Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp hơn, tạo điểm nhấn văn hóa riêng của Thanh Trì.

Cùng với đó, huyện quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự với phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo tuyệt đối an toàn, phân công các lực lượng ứng trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này