U23 Việt Nam cần thắng U23 Indonesia để thể hiện bản lĩnh nhà vô địch

11:51 | 06/05/2022
(LĐTĐ) Đến với SEA Games 31, U23 Indonesia được đánh giá là mạnh hơn lứa cầu thủ từng để thua U23 Việt Nam ở mùa giải trước nhiều. Cho dù đối thủ có nhiều tiến bộ nhưng với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ trẻ chất lượng, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang seo vẫn được đánh giá cao hơn và tràn đầy tự tin để giành trọn 3 điểm ở trận ra quân.
Công bố danh sách rút gọn 25 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam Thầy Park gọi bổ sung Nguyễn Hai Long vào U23 dự SEA Games 31 SEA Games 31 đã chuẩn bị đủ điều kiện cho ngày bóng lăn

Ở bảng A, cả U23 Việt Nam và U23 Indonesia được nhận định là 2 ứng cử viên hàng đầu cho hai tấm vé đi tiếp. Việc hai đội bóng này sớm phải chạm trán nhau ở trận ra quân được coi là “trận chung kết” bảng, đội thắng không những rộng mở cánh cửa đi tiếp mà có cơ hội lớn nhất để giành ngôi đầu bảng A.

Cả hai đội đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có nhiều toan tính cho trận ra quân và đều tự tin để có thể giành được kết quả tốt nhất. Với việc mang đến giải lực lượng rất mạnh, gồm một số cầu thủ tham dự AFF Cup 2020, giải đấu mà đội bóng xứ Vạn đảo giành ngôi Á quân, và có cả cầu thủ nhập tịch thi đấu ở nước ngoài như Hà Lan, Anh, hạng 2 Nhật Bản và hạng 2 Hàn Quốc cùng với 3 cầu thủ quá tuổi, Indonesia cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị đánh bại.

U23 Việt Nam cần thắng U23 Indonesia để thể hiện bản lĩnh nhà vô địch
U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31. Ảnh: Kinh tế đô thị

Với dàn cầu thủ trẻ có thể lực dồi dào, tinh thần chiến đấu cao, có kinh nghiệm thi đấu khi từng được tham dự ở sân chơi AFF Cup 2020, U23 Indonesia cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và mạnh hơn nhiều so với lứa cầu thủ mà U23 Việt Nam từng giành chiến thắng 3-0 trong trận chung kết SEA Games 30 và xứng đáng là liều thuốc thử xứng tầm cho tham vọng giành Huy chương Vàng của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang seo.

Điều đáng tiếc nhất với Huấn luyện viên Shin Tae Yong ở trận ra quân là thiếu vắng một số trụ cột do không được Câu lạc bộ chủ quản nhả quân sớm, đơn cử như hậu vệ Asnawi chỉ được Ansan Greeners của Hàn Quốc cho phép trở về khoác áo U23 Indonesia sau ngày 7/5, tức là sau trận đấu với U23 Việt Nam.

Dù U23 Indonesia có đầy đủ lực lượng đi chăng nữa thì U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhờ có lợi thế sân nhà và có nhiều cầu thủ chất lượng. Có thể, đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn với thầy trò Huấn luyện viên Park Hang seo khi đối thủ có thể sự dụng lối chơi phòng ngự nhiều tầng, phản công nhanh mỗi khi có cơ hội.

Hy vọng rằng, với nhiều bài học được rút ra từ AFF Cup 2020, giải đấu mà hai vị chiến lược gia từng so tài với nhau sẽ giúp ích cho thầy Park trong việc hiểu lối chơi của đối thủ, để từ đó đưa ra đấu pháp chiến thuật hợp lý hơn, tránh bị đối thủ cầm hòa rồi bị mất ngôi đầu bảng một cách đầy cay đắng như ở AFF Cup 2020.

Với bộ ba cầu thủ quá tuổi thượng thặng là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm chủ được trận đấu và sớm có bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Chỉ có làm được như vậy thì U23 Việt Nam mới cho thấy được sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 và khiến mọi đối thủ phải dè chừng, kể cả U23 Thái Lan.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này