Đảm bảo tuyệt đối an toàn SEA Games 31

13:10 | 05/05/2022
(LĐTĐ) Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) đang đến rất gần, cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Công an thành phố Hà Nội trong năm 2022.
Quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31 Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31

Chú trọng phòng ngừa tội phạm

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra các môn thi đấu của SEA Games 31, các lực lượng và phương tiện của Công an thành phố Hà Nội đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm toàn lực, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội. Để cụ thể hóa những mục tiêu cao nhất bảo vệ an toàn cho Đại hội, mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn SEA Games 31
Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho SEA Games 31.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ SEA Games 31, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung yêu các đơn vị phải nắm vững mục tiêu, yêu cầu của phương án, tập trung nắm chắc, đánh giá, dự báo tình hình liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội cả trên thực địa và trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa thủ đoạn của các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ các đối tượng trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự SEA Games 31; có phương án tăng cường các Tổ công tác 141 xung quanh các khu vực tổ chức các hoạt động của Đại hội nói riêng, trên toàn địa bàn Thành phố nói chung, chủ động phòng chống tội phạm và hỗ trợ công tác bảo vệ.

Chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng SEA Games 31 để hoạt động, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cho phù hợp với tình hình thực tế. Thiếu tá Phương Minh Thắng - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, thông tin, thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ SEA Games 31 trên địa bàn, Công an quận đã triển khai kế hoạch tập huấn, hướng dẫn, thực hành kỹ thuật sử dụng xe chuyên dụng rải dây thép gai, vừa nhằm đồng thời phục vụ công tác Công an, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn trên địa bàn. Mục đích của lớp tập huấn nhằm hướng dẫn cán bộ chiến sĩ cơ sở nắm bắt được kỹ thuật và cách sử dụng xe chuyên dụng rải dây thép gai phục vụ công tác nghiệp vụ; đảm bảo tiếp thu được những kiến thức cơ bản, biết các kỹ thuật và cách sử dụng xe chuyên dụng rải dây thép gai trong quá trình huấn luyện.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở trên địa bàn quận Ba Đình,Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh - Phó Trưởng Công an phường Ngọc Khánh,cho biết, Công an phường đã chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người dân hiểu để thực hiện đạt kết quả cao. Các tổ công tác đã đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở người dân tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu, bục bệ, chậu hoa cây cảnh để không đúng nơi quy định, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, chuẩn bị chào mừng các ngày lễ lớn và SEA Games 31 sắp diễn ra…

Chủ động từ sớm, từ xa

Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã xây dựng kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, an ninh an toàn sẵn sàng đón Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Đồng thời nắm chắc tình hình, tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối SEA Games 31 và các hoạt động liên quan, trọng tâm là các khu vực mục tiêu, hoạt động trọng yếu diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để phục vụ kỳ SEA Games 31 diễn ra an toàn tuyệt đối, Công an quận Nam Từ Liêm đã chủ động nắm địa bàn, phát hiện và đấu tranh, trấn áp với các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội, kiên quyết xử lý các loại tội phạm. Theo Trung tá Đặng Mạnh Cường - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận thường xuyên tuần tra, khép kín địa bàn, ban ngày cũng như ban đêm. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở lưu trú - đảm bảo tốt nhất về an ninh trật tự cho các đoàn khách dự SEA Games. Đơn vị đã huy động tối đa tất cả các lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ khác và Công an các phường trên địa bàn tuần tra, xử lý nghiêm, không để xảy ra các loại tội phạm nghiêm trọng trước trong và sau thời gian diễn ra SEA Games 31.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống ùn tắc trong quá trình diễn ra SEA Games 31, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí 100% quân số ứng trực 20 nút giao thông trọng điểm trong nội đô, nơi có lượng người và phương tiện qua lại với mật độ đông, hơn nữa, lại nằm trên các trục chính giữa nơi ăn nghỉ và nơi thi đấu của các đoàn thể thao quốc tế tham dự SEA Games 31.

Theo Thiếu tá Đào Việt Long - Phó phòng Cảnh sát giao thông, trong 20 nút giao thông trọng điểm có khu vực Cửa Nam, nút giao Trần Phú - Điện Biên Phủ, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy và nhiều cây cầu quan trọng khác đều là những tuyến đường có mật độ người và phương tiện đông, là nơi nhiều đoàn khách quốc tế, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thường xuyên đi qua…

Ghi nhận tại địa bàn quận Nam Từ Liêm, nơi có nhiều cơ sở, địa điểm được thành phố giao nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31, trong đó có Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra các lễ khai mạc, bế mạc và một số nội dung thi đấu, lực lượng Công an cơ sở đã chủ động từ sớm, từ xa quyết tâm đảm bảo an ninh để Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an ninh an toàn, công tác thường trực chiến đấu và kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đang được Công an quận Nam Từ Liêm tích cực thực hiện. Trung tá Nguyễn Chí Việt - Phó đội trưởng đội cảnh sát PCCC & CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm, cho biết, không chỉ ưu tiên kiểm tra các điểm ăn nghỉ thi đấu phục vụ SEA Games 31, lực lượng chức năng cũng kiểm tra các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ở dọc các tuyến đường mà đoàn vận động viên đi qua. Tính đến nay, 100% các cơ sở đã khắc phục tồn tại thiếu sót và đã sẵn sàng phục vụ cho kỳ Đại hội.

Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao của đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng, Công an Thành phố đã bám sát với quá trình chuẩn bị tổ chức, đảm bảo một kỳ SEA Games diễn ra thuận lợi, giữ vững hình ảnh Thủ đô hiếu khách, an ninh - an toàn./.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này