Tổ chức Hội thi Thiếu nhi Thủ đô tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2022

15:20 | 04/05/2022
(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thi Thiếu nhi Thủ đô tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2022 với chủ đề "Tiếp bước cha anh - Làm nghìn việc tốt".
300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế tham gia vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” Tọa đàm “Bác Hồ với thanh thiếu nhi Thủ đô” Thiếu nhi Thủ đô tham gia vẽ tranh “Thành phố xanh tương lai”

Thông qua Hội thi giúp các em thiếu nhi Thủ đô hiểu thêm về những tấm gương hy sinh xương máu vì độc lập tự do cho Tổ quốc của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, biết trân trọng những giá trị lịch sử, bồi dưỡng lòng yêu nước, tỉnh thần tự hào dân tộc, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hy sinh; nâng cao ý thức học tập và tu dưỡng đạo đức, phấn đấu để xứng đáng với thế hệ đi trước, xây dựng đất nước và Thủ đô ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.

Qua đó, khẳng định vai trò của sách báo và thư viện đối với đời sống xã hội, xây dựng thói quen đọc sách góp phần đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tổ chức Hội thi Thiếu nhi Thủ đô tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2022
Thông qua Hội thi giúp các em thiếu nhi Thủ đô hiểu thêm về những tấm gương hy sinh xương máu vì độc lập tự do cho Tổ quốc của các anh hùng liệt sỹ.

Hội thi yêu cầu 100% xã, phường, thị trấn, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia đầy đủ và chấp hành nghiêm Quy chế của Hội thi. Thời gian tổ chức thực hiện, bắt đầu từ ngày 3/05, triển khai kế hoạch Hội thi tới các quận, huyện, thị xã.

Từ ngày 1/6 đến ngày 20/7, tổ chức chung khảo cấp huyện. Từ ngày 22/7 đến 31/7, tổ chức Chung khảo cấp thành phố theo 3 cụm mỗi cụm 10 đơn vị, căn cứ theo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức.

Đối tượng dự thi là các em thiếu niên và nhi đồng (Lứa tuổi cấp tiểu học và trung học cơ sở) trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.

Hình thức thi theo đội tuyển, mỗi đội 3 em (phần minh họa không quá 20 em). Nội dung thi: Gồm 3 phần trong thời gian 18 phút. Phần thứ nhất: Giới thiệu đội tuyển (3 phút): Giới thiệu khái quát về địa phương (thành tựu, danh thắng, truyền thống lịch sử cách mạng văn hóa, danh nhân quê hương...), về hoạt động thư viện và phong trào đọc sách báo tại địa phương, về hoạt động Đội và thông tin cá nhân các thành viên đội tuyển (Họ tên, trường lớp, sở thích, năng khiếu...).

Phần thứ hai: Tuyên truyền giới thiệu sách (10 phút). Các đội tuyển lựa chọn một trong các hình thức: Giới thiệu sách; Điểm sách; Kể chuyện sách. Trong đó, nội dung tuyên truyền, giới thiệu về những cuốn sách viết về Đảng, Bác Hồ kính yêu; về gương anh hùng, dũng cảm, kiên trung, bất khuất của dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; về các bà mẹ Việt Nam anh hùng; về tấm gương tiêu biểu thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”.

Về yêu cầu nội dung giới thiệu, nêu được các chi tiết xuất bản, chủ đề tác phẩm, nội dung chính, giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung của tác phẩm; nêu được phần liên hệ bản thân (có minh họa và ứng dụng công nghệ thông tin để nội dung giới thiệu sách thêm sinh động hấp dẫn, tránh hình thức sân khấu hóa).

Phần thứ ba: Thể hiện năng khiếu (5 phút). Có thể lựa chọn một trong những hình thức năng khiếu nghệ thuật như: Đàn, hát, múa, ngâm thơ, vẽ tranh... có nội dung đúng với chủ đề Hội thi.

Cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao 30 giải đội tuyển, trong đó có 3 giải Đặc biệt, 12 giải Nhất, 15 giải Nhì. Về giải nội dung có 9 giải, 3 giải giới thiệu đội hình ấn tượng nhất, 3 giải nội dung tuyên truyền giới thiệu sách xuất sắc nhất, 3 giải tiết mục năng khiếu đặc sắc nhất. Giải phong trào, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và tổ chức phong trào Thiếu nhi Thủ đô đọc sách báo tại địa phương sẽ được trao cho 15 đơn vị và 5 cá nhân.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này