Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội:

Nâng cao hiệu quả công tác Nữ công trong tình hình mới

13:46 | 02/05/2022
(LĐTĐ) Nhận thức rõ vai trò, vị trí công tác Nữ công tại Công đoàn cơ sở, những năm qua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của ban Nữ công các cấp. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực và kỹ năng hoạt động cho cán bộ làm công tác Nữ công.
Gần 3.000 lượt nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Triển khai hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nữ công

Theo Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, để công tác Nữ công hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong giai đoạn “bình thường mới”, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã xây dựng và triển khai văn bản, chương trình công tác Nữ công đến các công đoàn cơ sở. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới trong công nhân, viên chức, lao động đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong đoàn viên, người lao động,...

Nâng cao hiệu quả công tác Nữ công trong tình hình mới
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2021

Cùng với đó, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2021 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3; kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Qua đó, xét chọn và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành Công Thương Hà Nội trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2021.

Để biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại sân Rồng - Điện Kính Thiên - Khu di tích bảo tồn di sản Hoàng Thành Thăng Long; đồng thời, tổ chức Tổng kết phong trào trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2021.

Công đoàn ngành đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể, 45 cá nhân tiêu biểu. Trong đó, 1 cá nhân đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể là Công đoàn Công ty Cổ phần Giày Ngọc Hà về chuyên đề “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong năm 2021.

Ngoài ra, Công đoàn ngành đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý 1/2022, tổ chức cho gần 100 hội viên, đoàn viên Công đoàn tham quan Khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và các di tích còn sót lại trong khu di tích thành cổ Hà Nội như Bắc Môn, Đoan Môn, rồng đá điện Kính Thiên, nhà con rồng, nhà D67, dâng hương tưởng nhớ 52 vị vua các triều đại. Thông qua đó, công nhân, viên chức, lao động trong ngành hiểu thêm về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt ở châu thổ sông Hồng trong suốt lịch sử liên tục 13 thế kỷ và vẫn được tiếp nối cho đến ngay nay.

Thời gian tới, để công tác Nữ công tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là các nữ công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Triển khai và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2022. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” năm 2022 và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công…

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này