Danh sách 11 vận động viên Hà Nội tham gia nghi thức rước lửa đuốc tại SEA Games 31

14:18 | 10/05/2022
(LĐTĐ) Theo văn bản mới nhất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, 11 vận động viên Hà Nội sẽ dự nghi thức rước lửa đuốc tại SEA Games 31. Ông Đào Quốc Thắng - Giám đốc Trung tâm đã ký thông báo về việc huy động lực lượng tham gia Lễ xin lửa đuốc phục vụ khai mạc Đại hội.
Thạch Thất: Thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường hướng tới SEA Games 31 Hà Nội bảo đảm tổ chức tốt các môn thi đấu tại SEA Games 31

Theo kế hoạch, Lễ xin lửa rước đuốc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ diễn ra vào ngày 6/5, một tuần trước lễ khai mạc SEA Games 31 ngày 12/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Ngoài ra, Lễ rước lửa đuốc còn có sự tham gia hưởng ứng của 31 vận động viên khác của Hà Nội.

Danh sách 11 vận động viên Hà Nội tham gia nghi thức rước lửa đuốc tại SEA Games 31
Vận động viên wushu Dương Thúy Vi tham gia Lễ rước đuốc SEA Games 31.

Dưới đây là danh sách 11 vận động viên dự nghi thức rước lửa đuốc tại SEA Games 31:

Vũ Thành An (đấu kiếm) - Huy chương vàng SEA Games 28, SEA Games 29, SEA Games 30.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) - Huy chương đồng châu Á 2019, Huy chương vàng SEA Games 30.

Đặng Hồng Hà (bắn súng) - Huy chương bạc ASIAD 2006, 2010, 2014.

Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh) - Huy chương vàng ASIAD 18.

Bùi Yến Ly (muay) - 5 Huy chương vàng thế giới.

Nguyễn Thị Tâm (quyền Anh) - Huy chương vàng SEA Games 30.

Vũ Tiến Dũng (pencak silat) - Huy chương vàng châu Á 2018.

Chu Hoàng Diệu Linh (taekwondo) - Huy chương đồng SEA Games 2011.

Nguyễn Hà Thanh (thể dục dụng cụ) - Huy chương vàng SEA Games 24 và 26.

Nguyễn Thị Lụa (vật) - Huy chương bạc châu Á 2016.

Dương Thúy Vi (wushu) - Huy chương vàng ASIAD 2014.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này