Thạch Thất: Thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường hướng tới SEA Games 31

15:16 | 10/05/2022
(LĐTĐ) Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), UBND huyện Thạch Thất đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường.
Thạch Thất thi đua cao điểm 35 ngày thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến" LĐLĐ huyện Thạch Thất: Ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2022 LĐLĐ huyện Thạch Thất biểu dương 71 Công nhân giỏi, Lao động giỏi năm 2022
Thạch Thất: Thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường hướng tới SEA Games 31
Huyện Thạch Thất tổ chức phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện chào mừng SEA Games 31.

Những năm qua, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, công tác vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất đặc biệt quan tâm, chú trọng. Nhờ đó, diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên…

Nhằm duy trì những kết quả đạt được, góp phần bảo vệ môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, hướng tới SEA Games lần thứ 31, UBND huyện Thạch Thất xây dựng và ban hành Kế hoạch về tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, tổ chức phát động đợt cao điểm vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện từ (từ 9/4-31/5/2022), với chủ đề: Vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” vào sáng thứ Bảy hàng tuần.

Thạch Thất: Thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường hướng tới SEA Games 31
Huyện Thạch Thất duy trì và nhân rộng các mô hình tuyến đường hoa, con đường bích họa.

Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện được đẩy mạnh trên Cổng thông tin điện tử huyện; hệ thống Đài Truyền thanh huyện và hệ thống Đài Truyền thanh xã, thị trấn; mạng xã hội; tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Người tốt, việc tốt”, những quy định trong xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa…

Tuyên truyền duy trì và nhân rộng các mô hình: Tuyến đường hoa, con đường bích họa; tiếp tục tuyên truyền 2 Bộ quy tắc ứng xử, tạo sự chuyển biến rõ nét trong văn hóa ứng xử nơi công cộng và tại cơ quan…

K.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này