Nhiều hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

22:23 | 30/04/2022
(LĐTĐ) Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có các tỉnh thành phía Nam đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Đổi thay lớn lao ở Thành phố mang tên Bác Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 47 năm Ngày thống nhất đất nước Thủ đô Hà Nội hết lòng "vì miền Nam ruột thịt"

Theo đó, vào lúc 21h tối ngày 30/4 thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Đông đảo người dân thành phố chờ đón sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc biệt này. Ngoài ra trong chuỗi sự kiện còn có triển lãm ảnh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung văn hóa Lao động; Giải việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 46 vô địch TP.HCM mở rộng năm 2022…

Tham gia diễu hành chào mừng 47 năm Ngày thống nhất đất nước.
Tham gia diễu hành chào mừng 47 năm Ngày thống nhất đất nước.

Trước đó sáng ngày 30/4, tại khu vực đường Lê Duẩn (Quận 1), Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch TP.HCM, Đài truyền hình TP.HCM tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhân dịp chào mừng niệm Kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước và 136 năm ngày Quốc tế Lao động cũng như chào đón đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP. HCM lần thứ 34 năm 2022.

Vào tối ngày 29/4 tại TP.HCM đã diễn ra Chương trình nhệ thuật “Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao” - kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động. Chương trình đã tái hiện Bài ca thống nhất, khát vọng vươn cao với kết cấu 3 chương: Vì miền Nam thân yêu, Miền Nam thành đồng và Thành phố niềm tin.

Đông đảo người dân háo hức xem chương trình bắn pháo hóa vào tối ngày 30/4.
Đông đảo người dân háo hức xem chương trình bắn pháo hóa vào tối ngày 30/4.

Trước đó, các đồng chí Lãnh đạo TP.HCM đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Nghĩa trang Thành phố; đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; viếng dâng hương tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.

Cũng tại TP. HCM vào chiều 29/4, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức tổ chức lễ công bố cổng thông tin điện tử thành phố Thủ Đức và Ứng dụng trực tuyến “Thành phố Thủ Đức” nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là kênh kết nối giữa chính quyền và người dân, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố và tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị từ người dân và doanh nghiệp.

Trong không khí hào hùng chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ… đã long trọng tổ chức lễ chào mừng, các buổi họp mặt cũng như tổ chức các đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ nhằm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, ôn lại truyền thống vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ và khẳng định các thành tựu kinh tế, xã hội của địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Thái Nam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này