Công tác trang trí, tuyên truyền chào mừng SEA Games 31 khẩn trương, nghiêm túc

17:18 | 09/05/2022
(LĐTĐ) Còn chưa đầy 2 tuần nữa SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh, đoàn kiểm tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ tại hai quận Hai Bà Trưng và Tây Hồ.
Hưởng ứng SEA Games 31, Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề Hà Nội diễn ra trong 5 ngày Hà Nội ra mắt tour xe đạp “Dấu chân làng cổ Bát Tràng” hướng tới SEA Games 31

Thành phố Hà Nội là một trong 12 tỉnh, thành diễn ra các môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Cùng với việc nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các môn thi đấu, công tác trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh cũng được Thủ đô tích cực triển khai.

Đoàn đã kiểm tra công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan thực tế tại một số tuyến đường, phố chính trên địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng và khu vực Nhà thi đấu quận Tây Hồ.

Công tác trang trí, tuyên truyền chào mừng SEA Games 31 khẩn trương, nghiêm túc
Kiểm tra thực tế công tác trang trí, tuyên truyền cổ động chào mừng SEA Games 31 tại phường Lê Đại Hành.

Ghi nhận của đoàn kiểm tra tại các địa điểm trên, công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng SEA Games 31 được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, tạo không khí tươi vui, phấn khởi; tuy nhiên, một số điểm vẫn còn hiện tượng người dân lấn chiếm vỉa hè, căng biển bạt không đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 25/3/2022 về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Trong đó, từ ngày 1/4 đến 31/5, tổ chức đợt cao điểm vệ sinh môi trường hướng tới SEA Games 31. Với quy mô, phạm vi đợt phát động bảo đảm đến từng thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình, đường làng, ngõ phố, các địa điểm công cộng, trường học, cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh thương mại, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, lực lượng vũ trang của địa phương và trung ương đóng trên địa bàn thành phố, tổ chức tổng vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường ngõ, công sở và khu vực cư trú.

Cùng với phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông; đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị với phương châm “Trật tự, kỷ cương, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp".

Tại quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, phường đã thực hiện kế hoạch chỉnh trang đường phố, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền cổ động về SEA Games 31 cũng như kỷ niệm các ngày lễ lớn, thông qua các hình thức cổ động trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn…; tận dụng công nghệ thông tin hiện đại khác.

Phường Lê Đại Hành đã triển khai các nội dung trên tới các tổ dân phố, đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức đợt ra quân chỉnh trang và tổng vệ sinh môi trường tại các ngõ, phố vào ngày 30/4; rà soát, chỉnh trang lại các băng rôn, khẩu hiệu chưa đáp ứng yêu cầu.

“Bên cạnh đó, phường sẽ đi kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc; quy hoạch hàng quán, giải phóng vỉa hè. Đối với những trường hợp có hành vi chống đối, nhắc nhở vẫn vi phạm sẽ thực hiện thu giữ và xử phạt theo đúng quy định”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho các môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 cũng như công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, bảo đảm trang trọng, hài hòa.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương của đơn vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục rà soát lại những đầu việc, để SEA Games 31 diễn ra an toàn, hiệu quả.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này