Công bố danh sách rút gọn 25 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam

16:58 | 30/04/2022
Tối nay, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Phú Thọ để bước vào giai đoạn tập huấn cuối cùng trước thềm SEA Games 31.
Người hâm mộ đội mưa cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam Sắp công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam

Hai Long sát cánh cùng Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh

Ngày 30/4, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách rút gọn 25 cầu thủ ĐT U23 Việt Nam cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước thềm SEA Games 31.

Theo đó, 5 cầu thủ sẽ ở lại Hà Nội tiếp tục tập luyện là hậu vệ Đoàn Anh Việt, Nguyễn Văn Việt, Đặng Văn Tới, tiền vệ Trần Bảo Toàn và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Các trường hợp chấn thương không kịp hồi phục cho SEA Games 31 cũng đã được xác định gồm: Hậu vệ Trần Quang Thịnh, Liễu Quang Vinh và tiền đạo Mai Xuân Quyết.

Công bố danh sách rút gọn 25 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam
Danh sách rút gọn Đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị thi đấu SEA Games 31.

Về danh sách cụ thể, 3 thủ môn được HLV Park Hang seo lựa chọn gồm: Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn và Trịnh Xuân Hoàng. Chín hậu vệ gồm có: Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Thanh Bình và Nhâm Mạnh Dũng.

Sáu cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ gồm: Dụng Quang Nho, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Hai Long, Huỳnh Công Đến, Lý Công Hoàng Anh và Nguyễn Trọng Long cũng góp mặt trong bản danh sách này.

Ngoài 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh thì các tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Đạt, Hồ Thanh Minh và Lê Xuân Tú cũng có tên trong chuyến tập huấn tại Phú Thọ.

Ngày 5/5 sẽ chốt danh sách chính thức Đội tuyển U23 Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, tối nay (30/4), Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển lên Phú Thọ để bước vào giai đoạn tập huấn cuối cùng trước thềm SEA Games 31.

Theo quy định của Điều lệ, tại cuộc họp kỹ thuật ngày 5/5, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chốt danh sách đăng ký chính thức gồm 20 cầu thủ và 1 thủ môn dự phòng.

Theo quy chế sửa đổi ở môn bóng đá nam, các đội tuyển U23 được đăng ký tối đa 20 cầu thủ và có thể thay thế 15 người trong trường hợp nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, những thành viên bị thay thế không được trở lại đội tuyển trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi khỏi Covid-19.

Do vậy, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ vẫn duy trì lực lượng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng thi đấu.

Theo Chinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/cong-bo-danh-sach-rut-gon-25-cau-thu-doi-tuyen-u23-viet-nam-10222043013002824.htm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này