Thanh Trì triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

11:45 | 30/04/2022
(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Trì vừa tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn.
Sơn Tây: Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại chợ Nghệ Diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu chung cư, nhà cao tầng Huyện Ứng Hòa: Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngay từ đầu mùa mưa lũ, năm 2021, Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng các phương án phòng, chống lụt, bão, úng.

Đồng thời kiện toàn lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo sẵn sàng chỉ huy, ứng phó các sự cố; công tác kiểm tra kế hoạch, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” được tăng cường; công tác trực ban, nắm bắt và truyền đạt thông tin khí tượng, thủy văn, ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo kịp thời, phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai.

Thanh Trì triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Chỉ thị của UBND huyện về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022; kế hoạch công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022,

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022, UBND huyện đã ban hành các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên. Đồng thời thành lập 3 cụm chỉ huy và 3 tiểu ban và huy động vật tư, phương tiện, nhân lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành của huyện trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Hưng yêu cầu các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn cần khẩn trương triển khai kế hoạch của huyện, cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này