Khai mạc “Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022”

22:17 | 29/04/2022
(LĐTĐ) Tối nay (29/4), chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Quốc tế Lao động 1/5 và Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), "Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022" do UBNDTP Hà Nội chỉ đạo, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị đã chính thức khai mạc.
Hà Nội ra mắt tour xe đạp “Dấu chân làng cổ Bát Tràng” hướng tới SEA Games 31 Hà Nội: 100 gian hàng tham gia Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội dịp 30/4 và 1/5

Phát triển sản phẩm quà lưu niệm du lịch mang tính đặc trưng của Thủ đô

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Khai mạc “Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022”
Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh, thành phố Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế của cả nước, là một trong hai trung tâm du lịch lớn, đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển du lịch của cả nước nói chung và của Bắc bộ nói riêng. Thành phố Hà Nội đã xây dựng được hệ thống dịch vụ và các sản phẩm du lịch tiêu biểu để du khách lựa chọn và trải nghiệm tại các cơ sở lưu trú du lịch, các điểm đến di sản văn hóa, bảo tàng, vui chơi giải trí và đặc biệt là tại các làng nghề với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Khai mạc “Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022”
Các đại biểu bấm nút khai mạc Lễ hội.

Nằm trong khu vực trung tâm vùng Đồng bằng Sông Hồng, thành phố Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề truyền thống trong đó rất nhiều làng nghề có lịch sử phát triển hàng trăm, hàng nghìn năm như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, sơn mài Duyên Thái, rèn Đa Sỹ, đúc đồng Ngũ Xã, mây tre đan Phú Vinh, làng nón Chuông... đã ngày càng hấp dẫn du khách trong và nước ngoài, bởi những giá trị văn hóa lâu đời và sự sáng tạo của những người thợ làng nghề qua từng sản phẩm đặc trưng.

Vì vậy, cùng với xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; chủ trương đẩy mạnh phát triển các sản phẩm quà lưu niệm du lịch mang tính đặc trưng của Thủ đô Hà Nội cũng là yêu cầu cấp thiết đối với ngành du lịch, làng nghề, điểm đến, di tích, doanh nghiệp lữ hành, toàn thể các đơn vị hoạt động du lịch đang hướng đến để xây dựng thương hiệu quà tặng cho du lịch Thủ đô.

Khai mạc “Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022”
Lãnh đạo thăm các gian hàng tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022.

Tiếp nối Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” và hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5/2022, Lễ hội quà tặng Du lịch Hà Nội nằm trong chuỗi các sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch sôi động, hấp dẫn của ngành Du lịch Thủ đô năm 2022.

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kiện du lịch lớn, diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29/4 - 1/5/2022) với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, lưu trú, lữ hành, các hãng hàng không và hàng ngàn sản phẩm quà tặng được trưng bày, giới thiệu tại các gian hàng của Lễ hội; hoạt động trưng bày trình diễn nghề của các nghệ nhân; hoạt động văn nghệ tại khu vực sân khấu chính..., hứa hẹn thu hút đông đảo khách du lịch và nhân dân Thủ đô.

Khai mạc “Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022”
Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc.

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội không chỉ giới thiệu, quảng bá sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lực lượng lao động mà còn góp phần thu hút khách du lịch, phục hồi hoạt động du lịch Thủ đô. Đồng thời kích cầu du lịch nội địa và khôi phục thị trường khách du lịch đến Hà Nội sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch cả nước.

“Có thể khẳng định, du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng và đóng vai trò ý nghĩa vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố, sự chỉ đạo, chung tay góp sức của các các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, sự nỗ lực không ngừng của những người làm du lịch cùng sự ủng hộ của mỗi người dân Hà Nội cũng như du khách, ngành Du lịch Thủ đô sẽ có những bước phát triển đột phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của Thành phố”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho hay.

Phát động cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch, ảnh đẹp du lịch Hà Nội

Ngoài hoạt cảnh nghệ thuật mở màn và trình chiếu phim quảng bá du lịch Thủ đô, phân cảnh nghệ thuật “Hà Nội - Đến để yêu” là điểm nhấn của chương trình đã chuyển tải hình ảnh Hà Nội đầy cảm hứng, sáng tạo và tràn đầy sức sống.

Khai mạc “Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022”
Toàn cảnh Lễ khai mạc.

Cũng tại Lễ Khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đã phát động Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022” và Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nội năm 2022”.

Cuộc thi được áp dụng cho tất cả các đối tượng trong và ngoài nước, không giới hạn thành phần, quốc tịch và số lượng tác phẩm, sản phẩm tham dự; sinh viên các trường đại học và cao đẳng; các nghệ nhân, họa sĩ, nhà thiết kế, các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành quà tặng, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên có thể tham gia các cuộc thi…

Đối với cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nội”, tác phẩm dự thi là những hình ảnh thể hiện nét văn hóa đặc trưng, phong phú và đa dạng về con người, văn hóa, tài nguyên du lịch, các khu điểm du lịch, di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội, danh thắng, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực… tiêu biểu của Hà Nội.

Khai mạc “Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022”
Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách tham gia.

Đối với cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng Du lịch” là sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh đa dạng về hình thức, hài hòa về màu sắc, chất liệu thân thiện với môi trường. Sản phẩm được thiết kế, sản xuất làm quà tặng cho du khách phải mang ý nghĩa, nội dung khái quát, quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội, thông qua các chủ đề về điểm đến, công trình kiến trúc, di tích lịch sử, di sản văn hóa mang dấu ấn nghệ thuật xưa và nay của Hà Nội.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho hay: Cuộc thi không chỉ là sân chơi cho những người yêu Hà Nội có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, thể hiện cảm xúc, những kỷ niệm, hình ảnh về Hà Nội thông qua việc sáng tác, thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch, ảnh đẹp du lịch Hà Nội, mà còn tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm, quà tặng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ cho hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô và kích cầu chi tiêu của du khách khi đến thành phố Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống của cuộc sống, con người, văn hóa Hà Nội, đẩy mạnh thu hút khách du lịch, xúc tiến đầu tư, giải quyết việc làm.

Sản phẩm của cuộc thi sẽ là thông điệp giới thiệu cuộc sống, con người, văn hóa Hà Nội; quảng bá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các điểm đến du lịch, sản phẩm, quà tặng du lịch Hà Nội đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước; góp phần không nhỏ vào việc làm phong phú thêm bộ nhận diện du lịch Hà Nội.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này