Công đoàn ngành GTVT Hà Nội

Động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất

18:59 | 29/04/2022
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890) sáng 29/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh thi đua, sáng tạo, hướng về cơ sở Chú trọng kết nạp đoàn viên mới, góp sức để tổ chức Công đoàn vững mạnh Nhiều hoạt động hướng về người lao động

Dự hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu; Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Quách Xuân Vinh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ngành thuộc Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố.

Động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu biểu dương những hoạt động của Công đoàn GTVT Thủ đô thời gian qua đã đi vào thực chất với các phong trào thi đua sát với cuộc sống của người lao động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết: “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022 diễn ra trong tình hình cả nước kiểm soát an toàn dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế đang dần hồi phục.

Cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước nói chung và CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội nói riêng đều vui mừng, phấn khởi khi dịch bệnh được kiểm soát an toàn, mọi lao động, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được mở lại bình thường. CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội thích ứng an toàn, không lơ là, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch và thi đua lao động để phục hồi trên các lĩnh vực sản xuất và công tác của ngành.

Để chương trình phát động đi vào chiều sâu, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, bà Tạ Thị Mỹ Thanh đã phát động thi đua với các nội dung cụ thể.

Động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất
Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh phát động Tháng Công nhân.

Trong đó, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đẩy mạnh tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”; Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022 trong đó điểm nhấn là Công đoàn sẽ thể hiện rõ trách nhiệm giám sát, đôn đốc kiểm tra vệ sinh, an toàn lao động.

Với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” nội dung này sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 31/5 với các hoạt động “lõi” là động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất
Tổng Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường hưởng ứng chương trình thi đua do Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phát động.

Vận động công nhân lao động của ngành mỗi người đóng góp ít nhất 1 sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng đẩy mạnh hướng tới các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, vận động 100% cán bộ, CNVCLĐ thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn. Gắn phòng trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

Thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn; phấn đấu trên 85% đơn vị có phong trào thi đua học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất
Chương trình văn nghệ tại Lễ phát động.

Phát huy, gìn giữ tinh thần đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, của ngành năm 2022.

Hưởng ứng Lễ phát động, Tổng Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường thay mặt 781 cán bộ, công nhân viên Hanoi Metro bày tỏ quyết tâm năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Tổng Giám đốc Hanoi Metro Vũ Hồng Trường cho biết, tính đến thời điểm này, Công đoàn ngành GTVT Thủ đô nói riêng và Công đoàn cả nước nói chung đã được tiếp nhận đội ngũ công nhân lao động chuyên nghiệp trong một ngành nghề mới, đầu tiên của Việt Nam với tiêu chuẩn Quốc tế. Đội ngũ này tới đây sẽ là chủ lực hỗ trợ và cùng thành phố Hồ Chí Minh vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất
Trong khuôn khổ Lễ phát động đã diễn ra nội dung giao hữu bóng đá giữa CNVCLĐ Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội và Công ty CP Quản lý G7 taxi.

Về công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo đời sống tinh thần, môi trường làm việc cho công nhân lao động… Hanoi Metro luôn quán triệt thực hiện tốt và đồng bộ.

Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cũng biểu dương những hoạt động của Công đoàn GTVT Thủ đô thời gian qua đã đi vào thực chất với các phong trào thi đua sát với cuộc sống của người lao động.

Động viên công nhân lao động năng động sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất
Chương trình văn nghệ từ cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội hưởng ứng Lễ phát động Tháng Công nhân.

Để những hoạt động thời gian tới đây tiếp tục mang lại hiệu quả cao, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đề nghị Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về ngày 1/5 bởi đây là dịp tốt để công nhân lao động hiểu hơn về giai cấp công nhân. Đây cũng là tháng trọng điểm để xây dựng nền tảng cho thời gian tiếp theo với các hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng cần nắm sát tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động; không để đoàn viên, người lao động nào khó khăn mà không vào được tổ chức Công đoàn; tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở; tuyên truyền và nâng cao hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc nâng cao ý thức, tay nghề của người lao động.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này