Quận Đống Đa phát động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị chào mừng SEA Games 31

13:36 | 29/04/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (29/4), Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức phát động đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Đến dự lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.
Quận Đống Đa gắn biển công trình trường Tiểu học Văn Chương Quận Đống Đa: Kỳ vọng vào hiệu quả từ các dự án cải tạo chung cư cũ Quận Đống Đa: Tuyên truyền, triển khai kế hoạch khảo sát, kiểm định chi tiết chung cư cũ
Quận Đống Đa phát động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị chào mừng SEA Games 31
Các lực lượng chức năng quận Đống Đa ra quân hưởng ứng lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn là việc làm thường xuyên, liên tục và đã được quận triển khai, thực hiện liên tục trong nhiều năm qua. Nhờ đó, thời gian qua việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận Đống Đa đã đạt được một số kết quả tích cực được dư luận và nhân dân đánh giá cao.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Đống Đa là 1 trong 4 quận, huyện của thành phố tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể: Trên địa bàn quận xảy ra 7 vụ tai nạn, làm 3 người chết, không có người bị thương; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút và không phát sinh các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông; không tồn tại các điểm xe “dù”, bến “cóc”.

Diện mạo đô thị quận ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, từng bước văn minh hiện đại. Tuy nhiên, trên địa bàn quận vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; các phương tiện ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định gây nguy cơ mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Tại một số nút giao thông vẫn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc trong giờ cao điểm như nút: Chùa Bộc - Thái Hà, Tây Sơn - Thái Thịnh, Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc, Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu; Lê Văn Lương - Láng Hạ...

Quận Đống Đa phát động cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị chào mừng SEA Games 31
Lực lượng chức năng phường Phương Liên (quận Đống Đa) thực hiện đảm bảo trật tự, văn minh đô thị trên các tuyến phố.

Với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, nhằm quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, an toàn, thân thiện, đồng thời phát huy các kết quả đã đạt được cũng như khắc phục các tồn tại, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định phát động đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị hướng tới SEA Games 31; gắn trách nhiệm, vai trò của các cấp trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân... Đồng thời, tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố, xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” nhằm tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị.

Hưởng ứng lễ phát động, trong đợt cao điểm này, các đơn vị chức năng của quận Đống Đa cùng 21 phường trực thuộc sẽ tổ chức 4 tổ công tác tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

X.Sinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này