Nghi lễ xin lửa cho SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

13:18 | 29/04/2022
(LĐTĐ) Theo thông tin từ Ban Tổ chức SEA Games 31, nghi lễ thiêng liêng này sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 6/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Lễ xuất quân SEA Games 31: Khát vọng cống hiến vì vinh quang và màu cờ sắc áo của Tổ quốc Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho SEA Games 31 Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào đón SEA Games 31

Theo đó, tất cả lực lượng tham gia buổi lễ sẽ tập kết tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Đi đầu đoàn là xe cảnh sát dẫn đường, tiếp theo 2 xe ô tô mui trần chở 11 vận động viên tiêu biểu (11 vận động viên tượng trưng cho 11 nước tham dự SEA Games 31) đứng trên xe.

Nghi lễ xin lửa cho SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi sẽ diễn ra nghi lễ xin lửa cho SEA Games 31.

Trong đó, 1 vận động viên cầm cây đuốc chưa có lửa, 31 xe mô tô phân khối lớn, tượng trưng cho SEA Games 31 có gắn cờ các nước, cờ SEA Games 31, cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đi sau.

Đoàn sẽ đến trước Lăng Bác đặt vòng hoa tưởng niệm. Sau khi kết thúc, đoàn đuốc di chuyển về khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ xin lửa.

Ngọn lửa thiêng sẽ cùng đoàn di chuyển về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và tới phòng thờ Bác nơi lưu lửa. Ngọn lửa sẽ được châm vào đèn lưu tại sân Mỹ Đình và được lưu giữ đến ngày khai mạc SEA Games 31.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào đêm 12/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ngọn lửa thiêng sẽ bùng cháy đến khi Đại hội khép lại vào ngày 23/5.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này