Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam và phát động Tháng công nhân năm 2022

10:11 | 29/04/2022
(LĐTĐ) Tối 28/4, Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.
Hội đồng Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động tổ chức Đối thoại định kỳ năm 2022LĐLĐ quận Đống Đa trao quà trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khănTháng Công nhân năm 2022: Hướng trọn vẹn về người lao động

Dự chương trình có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh.

Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, bà Đỗ Thị Hồng Lê, Giám đốc Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao quận Tây Hồ cho biết, chương trình nghệ thuật nhằm khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật

Đây cũng là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước để mỗi người hiểu sâu sắc ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế Lao động (1/5), từ đó càng quyết tâm đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ đã phát động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

“Tháng Công nhân năm 2022 sẽ khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, đi đầu của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận Tây Hồ, Thủ đô và đất nước.

Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, LĐLĐ quận Tây Hồ triển khai sâu rộng có trọng tâm, trọng điểm hướng về cơ sở, doanh nghiệp, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Các hoạt động hưởng ứng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch Covid-19”, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ nhấn mạnh.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình nghệ thuật:

Chương trình nghệ thuật
Tiết mục của Trường tiểu học Chu Văn An
Chương trình nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật
Tiết mục múa sen tại chương trình nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật

Ca khúc "Tiến về Hà Nội", tái hiện thời khắc đoàn quân từ chiến khu trở về tiếp quản Hà Nội trong rừng cờ hoa, sự chào đón của người dân Thủ đô.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này