Thiết thực, hiệu quả từ các phong trào thi đua

17:52 | 28/04/2022
(LĐTĐ) Cùng với các hoạt động chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), thời gian qua, Công đoàn Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động. Từ các phong trào không chỉ có tác động mạnh mẽ tới việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBGVNV mà còn thực sự gắn kết được với đức tính đặc trưng cao quý của người làm nghề dạy học.
Tạo động lực cho đoàn viên, người lao động từ các phong trào thi đua Rạng Đông quyết tâm đẩy mạnh phong trào “Thi đua Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong” Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Chẳng hạn, với phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc”, Ban Nữ công Công đoàn trường đã tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu mời điều phối viên Trường quốc tế UNIS về tập huấn nội dung “Lớp học hạnh phúc”, đồng thời mời giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về chia sẻ nội dung “Như thế nào là Trường học hạnh phúc?”.

Qua trao đổi đã góp phần thay đổi tư duy của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. 100% giáo viên đều đăng ký tham gia xây dựng “Môi trường Lớp học hạnh phúc”, lan tỏa sáng kiến kinh nghiệm về xây dựng “Lớp học hạnh phúc”.

Thiết thực, hiệu quả từ các phong trào thi đua
Đội ngũ CBGVNV tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng chất lượng nhà trường.

Hay với phong trào thi đua “Hai tốt”, 100% CBGVNV đều nhiệt tình hưởng ứng. Nhà trường đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia xây dựng ngân hàng các hoạt động về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ để tăng cường kỹ năng tiền biết đọc, biết viết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; xây dựng các hoạt động giáo dục về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo lớn, quay clip chuẩn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Ngày hội Steam cấp quốc gia.

Khối mẫu giáo lớn cũng xây dựng kế hoạch “Chuẩn bị hành trang cho trẻ bước vào lớp 1”; phối kết hợp với Trường Tiểu học Thăng Long, HAS, Ngôi Sao tổ chức trải nghiệm cho trẻ qua ứng dụng Zoom, chia sẻ với phụ huynh những điều cần biết về việc chuẩn bị cho con trước khi vào lớp 1…

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học tự làm được đội ngũ CBGVNV nhiệt tình tham gia. Nhiều đồ dùng dạy học và sáng kiến kinh nghiệm được vận dụng trong thực tiễn và đạt hiệu quả cao. Năm 2021, toàn trường có 34 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp trường, 10 sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên được xếp loại cấp ngành.

Đáng nói, sáng kiến kinh nghiệm của nhà giáo Đinh Bích Hà (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường) với đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận Steam tại Trường Mẫu giáo Chất lượng cao Việt Triều Hữu nghị” đã được công nhận sáng kiến kinh nghiệm loại A cấp Thành phố.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ mầm non phải tạm dừng đến trường, nhà trường đã kết nối với các ban, ngành, địa phương về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; đồng thời duy trì kết nối qua mạng giữa giáo viên và phụ huynh học sinh để tư vấn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Ban Giám hiệu nhà trường cũng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các “Lớp học vui vẻ” vào sáng chủ nhật hàng tuần. Thông qua “Lớp học vui vẻ”, cô trò gắn kết tình cảm, trẻ được giao lưu với cô và các bạn, phụ huynh học sinh hiểu hơn về cô giáo và mô hình nhà trường.

Thiết thực, hiệu quả từ các phong trào thi đua
Thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đội ngũ giáo viên nhà trường đã tham gia tập huấn phương pháp giáo dục hiện đại, có hiệu quả để áp dụng trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.

Cùng đó, thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, 100% giáo viên nhà trường đã tham gia tập huấn phương pháp giáo dục hiện đại, có hiệu quả để áp dụng trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ như: Phương pháp Steam, cách xây dựng hoạt động Steam theo chuẩn, tiếp cận phương pháp giáo dục nhà trẻ Regio Emilia. Các giáo viên cũng tham gia với điều phối viên Trường quốc tế UNIS tập huấn về phương pháp dạy học tích cực cho trẻ, trò chuyện sáng tạo, xây dựng nội dung hoạt động khám phá, làm quen với Toán. Nhiều cô giáo tự tìm tòi qua các trang web giáo dục của nước ngoài những hình thức tổ chức mới, ý tưởng sáng tạo áp dụng trong các hoạt động hội giảng có hiệu quả, được tổ chuyên môn đánh giá cao…

Ngoài ra, các hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng được đặc biệt chú trọng. Theo đó, Ban Nữ công Công đoàn nhà trường đã kêu gọi các trẻ là con đoàn viên Công đoàn ủng hộ mỗi bạn 1 cuốn truyện để xây dựng “Tủ sách yêu thương” làm món quà tặng các bạn nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày thành lập Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị, Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn cũng phối hợp với Trạm cứu hộ đồ chơi - Toy Station tổ chức dự án “Trạm tiếp nhận đồ chơi - Yêu thương trao gửi” để trao gửi đồ chơi cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua theo hướng đi vào chiều sâu cũng như đa dạng hóa về hình thức để thu hút đông đảo CBGVNV hưởng ứng; từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển giáo dục của Thành phố...

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này