Công đoàn Trường Mầm non Ánh Dương:

Quyết tâm hoàn thành vượt mức các nội dung thi đua trong năm 2022

16:20 | 28/04/2022
(LĐTĐ) Là một trong những Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân; những năm qua, Công đoàn trường Mầm non Ánh Dương đã phát huy sức mạnh của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho giáo viên, đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ năm học của mỗi cơ quan, đơn vị và đóng góp vào sự phát triển chung của quận Thanh Xuân.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh thi đua, sáng tạo, hướng về cơ sở Hà Nội: Phát động chiến dịch thi đua cao điểm 35 ngày hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến” Tạo động lực cho đoàn viên, người lao động từ các phong trào thi đua

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, do LĐLĐ quận Thanh Xuân phát động, Chủ tịch Công đoàn Trường Mần non Ánh Dương Lê Nguyệt Anh cho biết, tập thể đoàn viên công đoàn, người lao động nhà trường đang tăng tốc thi đua và thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực.

Với tổng số 53 đoàn viên công đoàn, người lao động, những năm qua, Trường Mầm non Ánh Dương luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học, đóng góp vào thành tích chung của quận Thanh Xuân; Công đoàn Trường Mầm non Ảnh Dương luôn được LĐLĐ quận biểu dương, khen thưởng. Đời sống, việc làm, các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được bảo đảm như: Lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác của nhà trường như tham quan, nghỉ mát,...

Quyết tâm hoàn thành vượt mức các nội dung thi đua trong năm 2022
Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Ánh Dương Lê Nguyệt Anh

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và LĐLĐ quận Thanh Xuân, những năm qua, hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua của đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo Thành phố và quận, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ năm học của cơ quan và đóng góp vào sự phát triển chung của quận Thanh Xuân.

Cùng với đó, hoạt động của tổ chức Công đoàn nhà trường luôn bám sát sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo đơn vị, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp, các bộ phận chuyên môn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với tiêu chí: Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trên các lĩnh vực.

Nhân Tháng Công nhân, tháng hành động với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, cùng với các Công đoàn cơ sở trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Công đoàn nhà trường đã triển khai tổ chức hội nghị liên quan trực tiếp tới quyền lợi của giáo viên, đoàn viên người lao động; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa Công đoàn với chuyên môn và người lao động trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhằm tìm ra giải pháp thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, đem lại hiệu quả trong giảng dạy và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Đồng thời, căn cứ các cấp độ phòng, chống dịch để tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên công đoàn về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; về phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; triển khai các hoạt động kết nối, bảo đảm việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn nhà trường cũng đã phối hợp với chính quyền triển khai phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn với thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động nhằm động viên toàn thể cán bộ giáo viên, đoàn viên, người lao động phát huy năng lực, sở trường công tác góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Thường xuyên phối hợp với chuyên môn dành thời gian và kinh phí tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, đồ dùng bảo hộ cá nhân; cử cán bộ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện về công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ do Thành phố và quận tổ chức.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ đạo, triển khai của LĐLĐ quận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn Trường Mầm non Ánh Dương đã vận động đoàn viên là cán bộ, công chức, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, thực hiện cải cách hành chính gắn với chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Tham gia tích cực và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Thực hiện Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”...

“Thay mặt cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động quận Thanh Xuân, chúng tôi xin hứa quyết tâm nhất trí thực hiện tốt các nội dung thi đua do LĐLĐ quận phát động; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm và những tháng tiếp theo năm 2022, cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Ánh Dương nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các hoạt động công đoàn tại đơn vị, góp phần thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, theo bà Lê Nguyệt Anh, thời gian tới đây Công đoàn Trường Mầm non Ánh Dương mong muốn tiếp tục tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo, qua đó giúp nhà trường hoạt động có hiệu quả, đảm bảo tốt hơn đời sống người lao động, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển nhà trường và chăm lo đời sống người lao động...

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này