Rà soát, chuẩn bị chu đáo cho 12 địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31

16:25 | 27/04/2022
(LĐTĐ) Tại buổi họp giao ban SEA Games 31 gần nhất, thường trực các Tiểu ban đã báo cáo kết quả những công việc triển khai trong tuần qua; cũng như kế hoạch từ nay đến khi Đại hội chính thức diễn ra.
Quận Hà Đông sẵn sàng tổ chức thi đấu môn Billiard Sports tại SEA Games 31 Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào đón SEA Games 31

Chỉ còn hai tuần nữa Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ chính thức khởi tranh. Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức SEA Games 31, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, vì thời gian vô cùng gấp rút nên yêu cầu thường trực các Tiểu ban báo cáo vấn đề cần triển khai ngay trước thời điểm nghỉ lễ; cũng như những vướng mắc gặp phải trong tuần qua để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Rà soát, chuẩn bị chu đáo cho 12 địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31
Buổi họp giao ban SEA Games 31 ngày 26/4.

Theo báo cáo, trong tuần từ 18 - 29/4, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật đã tiếp nhận bàn giao trang thiết bị phục vụ thi đấu các môn judo, jujitsu và vật. Tiểu ban Thông tin truyền thông đã tiến hành kiểm tra địa điểm tổ chức thi đấu các môn SEA Games 31 tại Hà Nội và các địa phương.

Tiểu ban Lễ tân Khánh tiết bàn giao và phân bổ tình nguyện viên phục vụ Đại hội tại các địa điểm tổ chức thi đấu. Tiểu ban giao thông thành lập tổ công tác khảo sát các tuyến đường trên 12 địa phương và kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tiểu ban y tế và kiểm tra doping khảo sát, kiểm tra trạm lấy mẫu kiểm tra doping tại các địa điểm thi đấu. Tiểu ban hậu cần và dịch vụ công cộng tổ chức thương thảo, chuẩn bị ký kết hợp đồng với các khách sạn phục vụ Đại hội, ký kết hợp đồng mua sắm, thuê mướn trang thiết bị phục vụ SEA Games 31.

Liên quan tới các địa điểm thi đấu ngoài Hà Nội, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Phó Trưởng Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping; Phó trưởng Tiểu ban khai, bế mạc; Phó Tổng cục trưởng cho biết, sau chuyến kiểm tra, khảo sát cho thấy hầu hết các địa điểm đều đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Rà soát, chuẩn bị chu đáo cho 12 địa phương đăng cai tổ chức SEA Games 31
Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt đã báo cáo kết quả chuyến khảo sát các địa điểm ngoài Hà Nội.

Trong báo cáo, Hoà Bình và Bắc Giang cơ bản đã hoàn thiện 100%. Quảng Ninh bắt đầu tiến hành lắp đặt trang thiết bị thi đấu cho môn bóng chuyền. Riêng địa điểm thi đấu môn bóng chuyền, bóng ném bãi biển và ba môn phối hợp tại Tuần Châu, yêu cầu Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật cử đại diện giám sát, phối hợp với địa phương trong việc triển khai các vấn đề liên quan.

Tỉnh Hải Dương đang trong quá trình hoàn thành lắp đặt hệ thống thi đấu cho môn bóng bàn. Hải Phòng cũng sẽ đảm bảo các điều kiện tổ chức môn đua thuyền trước ngày mùng 5/5. Vĩnh Phúc và Bắc Ninh đều đang tiến hành lắp đặt các trang thiết bị thi đấu cho môn Muay, kick boxing, boxing.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Thông tin tuyền thông, Phó Tổng cục trưởng, cho biết, các địa điểm tại Hà Nội đều đảm bảo yêu cầu tới 95%, bao gồm cả hạng mục trang trí khánh tiết.

Các phòng chức năng như y tế, doping, báo chí, Công nghệ thông tin đều đủ về số lượng theo yêu cầu. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung công việc cần sự phối hợp giữa địa phương và các Tiểu ban liên quan để triển khai theo đúng yêu cầu.

Căn cứ kết quả triển khai công việc cũng như báo cáo của các Tiểu ban, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Hoàng Đạo Cương đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao xây dựng công văn gửi Hà Nội và 11 địa phương đăng cai tổ chức, trong đó nêu tất cả các vấn đề còn tồn tại và đề nghị khắc phục trước ngày 5/5.

Phó trưởng Ban tổ chức Trần Đức Phấn đề nghị các Tiểu ban liên quan tổng hợp ý kiến phản ánh, qua đó xây dựng công văn phối hợp với địa phương nhằm khắc phục các vấn đề còn tồn tại; yêu cầu Tiểu ban lễ tân khánh tiết kiểm tra các nội dung liên quan tới trang trí khánh tiết tại các địa điểm.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này