Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ

15:10 | 27/04/2022
(LĐTĐ) Nhằm nâng cao ý thức về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, mới đây Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông, các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia giao thông.
Phụ nữ Tây Hồ ra mắt Chi hội thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm Hà Nội: Thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về bình đẳng giới Công đoàn Sở Tư pháp triển khai cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”

Tại hội nghị các hội viên đã được nghe Thạc sĩ Tạ Đức Giang - Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố, phổ biến về thực trạng an toàn giao thông hiện nay, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả để lại của những vụ tai nạn giao thông và phương hướng, giải pháp giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông hiện nay.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ
Thạc sĩ Tạ Đức Giang, Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố phổ biến các kiến thức về an toàn giao thông tới các hội viên

Tại hội nghị, Thạc sĩ Giang cung cấp tới các hội viên những kiến thức về tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, các quy định của pháp luật, quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm luật giao thông...

Bà Nông Thị Minh Thủy, hội viên phụ nữ phường Nhật Tân cho biết qua hội nghị bà xác định vai trò của phụ nữ trong vận động gia đình, người thân chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông là rất quan trọng.

“Sau hội nghị tôi sẽ cùng các cấp hội phụ nữ chủ động tích cực tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông tới các hội viên phụ nữ, nhân dân trên địa bàn phường từng bước góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân khi tham gia giao thông”, bà Thủy chia sẻ.

Bên cạnh các buổi tuyên truyền trực tiếp, thời gian qua để giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ đặc biệt là thanh thiếu niên trên địa bàn quận.

Các mô hình về an toàn giao thông được củng cố và nhân rộng như: mô hình “Phát mũ bảo hiểm miễn phí” của Hội phụ nữ phường Tứ Liên; Câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông”; mô hình “Đã uống rượu bia không lái xe” của Hội phụ nữ các phường.

Những nỗ lực của các cấp Hội đã góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong việc tổ chức các hoạt động và xây dựng mô hình tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện an toàn giao thông, trật tự đô thị được nâng lên, góp phần quan trọng giải quyết nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn...

Bà Bùi Thị Ngọc Thúy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ, cho biết, với các mô hình cụ thể, thiết thực đang triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tin tưởng rằng, nếu mỗi người phụ nữ thực hiện tốt pháp luật về giao thông, trở thành tuyên truyền viên, giám sát viên để các thành viên trong gia đình cùng thực hiện tốt, thì chắc chắn sẽ giảm thiểu được nhiều vụ tai nạn giao thông. Qua đó góp phần cùng các cấp, các ngành hạn chế tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự giao thông và đem lại sự bình yên trong mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này