Hà Tĩnh: Tạm giữ đối tượng trong vụ bạo hành cháu ruột 4 tuổi

15:18 | 27/04/2022
(LĐTĐ) Sáng 27/4, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm thông tin, cơ quan chức năng đã xác định người gây ra những vết thương trên cơ thể cháu L.Q.T. (4 tuổi) là dì ruột.
Hà Tĩnh: Đang điều tra vụ cháu bé 4 tuổi nghi bị bạo hành

Theo ông Nhân, bố mẹ cháu L.Q.T làm ăn xa nên cháu T. ở với dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, trú tại TDP Nhân Hòa, thị trấn Thiên Cầm). Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chúng tôi phối hợp với người nhà chuyển cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để kiểm tra sức khỏe và điều trị, cháu T. đang được bà ngoại chăm sóc, sức khỏe và tinh thần đã ổn định.

Cũng theo ông Nhân, hiện cơ quan Công an đang tạm giữ Nguyễn Thị Huyền để tiếp tục điều tra làm rõ. Huyền có khai nhận, do cháu L.Q.T lười ăn nên có dùng chổi sắt để đánh cháu.

Hà Tĩnh: Tạm giữ đối tượng trong vụ bạo hành cháu ruột 4 tuổi
Dụng cụ Nguyễn Thị Huyền dùng để đánh cháu T.

Trước đó, Báo Lao động thủ đô đã thông tin, "Giáo viên đã phát hiện cháu T. Trước khi đến lớp có những biểu hiện bất thường, toàn thân xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy, vùng đầu chảy máu, sau đó đã báo lên chính quyền địa phương và cơ quan Công an để làm rõ sự việc".

Liên quan đến vụ việc ông Lê Quang Anh - Trưởng Công an thị trấn Thiên Cầm cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Cẩm Xuyên.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này