Đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước mưu hạ độc tình địch

11:47 | 18/01/2015
Không giành được tình cảm của nữ đồng nghiệp sau nhiều năm bày tỏ, lại bị đuổi việc vì những hành vi tán tỉnh gây rối, Dũng tức tối đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhằm hạ độc người yêu của cô gái này.

Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội, vừa khởi tố Nguyễn Tiến Dũng để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, Nguyễn Tiến Dũng khi làm công nhân ở Hưng Yên đã phải lòng cô đồng nghiệp tên Trang, cùng tuổi. Hai năm trước, Dũng nhiều lần thể hiện tình cảm song đều bị từ chối. Nam thanh niên 25 tuổi sau đó nghỉ việc, Trang cũng chuyển công ty. Quãng thời gian xa nhau, Dũng vẫn kiên trì đeo đuổi cô bạn, nhưng không có kết quả vì Trang đã yêu anh Sơn, người từng làm cùng công ty ở Hưng Yên.

Đầu tháng 9/2014, công ty cũ mở rộng sản xuất kinh doanh tại huyện Quốc Oai (Hà Nội). Là công nhân cũ, Dũng, Sơn và Trang đã quay lại làm việc. Với Trang ngoài lý do có thu nhập cao hơn còn vì cô có cơ hội gần gũi người yêu hơn.

Biết Trang có người yêu, Dũng vẫn không từ bỏ các cơ hội để tiếp cận. Làm cùng một chỗ, trọ cùng một khu, hàng ngày thấy "người trong mộng" có bạn trai chăm sóc, Dũng tức tối. Một số lần anh ta kiếm cớ gây sự với Sơn và quấy rối cuộc sống của Trang.

Trang nhiều lần gặp Dũng xin "tha" cho mình, nhưng không có kết quả. "Anh ấy bảo nếu em không yêu anh thì không được yêu bạn anh, hoặc bất kỳ người nào trong công ty, anh nhìn thấy không chịu được", Trang chia sẻ với VnExpress.

Không được đáp ứng tình cảm, Dũng hay cáu gắt và bỏ bê công việc, nhiều lần bị quản lý nhắc nhở. Một ngày tháng 10/2014, Dũng vào xưởng trêu khiến Trang giật mình. Làm việc ở gần đó, nghĩ người yêu bị Dũng sàm sỡ nên anh Sơn to tiếng. Xô xát xảy ra, Dũng bị buộc thôi việc. "Hôm nhận thông báo sa thải, anh ta không tỏ thái độ khó chịu mà còn vui vẻ thu xếp đồ", người quản lý của Dũng nói.

Dù chuyển tới làm việc ở Hà Nam, Dũng vẫn liên tục gọi điện thể hiện tình cảm với Trang. Sáng 22/12/2014, Dũng bảo đang đi xe buýt lên Hà Nội, rủ Trang đi chơi song bị từ chối. Khoảng 18h30 cùng ngày, Dũng gọi điện cho Trang thông báo: "Bây giờ anh bắt xe về đi làm đây, em đừng uống nước trong bể nữa, anh vứt thuốc diệt cỏ xuống đấy rồi".

Đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước mưu hạ độc tình địch
Vị trí Nguyễn Tiến Dũng đổ thuốc độc vào bể nước. Ảnh: Phương Hạnh

Trang trong cơn hoảng loạn thông báo với mọi người trong phòng, nhưng không ai tin. Để làm rõ sự việc, cô rủ một người bạn trèo lên bể nước của công ty kiểm tra thì thấy một vỏ chai thuốc diệt cỏ nổi lên. "Chúng tôi vớt được một chai dung tích chừng 200 ml, còn sót một ít thuốc bên trong. Độc dược đã ngấm, xung quanh nồng nặc mùi", vị quản lý công ty cho hay. Thời điểm đó, hàng chục công nhân làm việc tại đây được ghi nhận chưa ai sử dụng nguồn nước nhiễm độc.

Dũng được xác định do thông thuộc đường đi lối lại nên khi vào công ty đã né các camera theo dõi. Ngày 29/12/2014, Dũng ra đầu thú. Anh ta khai, biết công an truy bắt nên đã trốn ở nhiều nơi như Phú Thọ, Hà Nam, Hưng Yên.

Trong lần Dũng bị cảnh sát áp giải về công ty để thực nghiệm hành vi gây án, Trang đã xin nhà chức trách được gặp riêng anh ta. "Anh ta nói với em vì muốn trả thù anh Sơn và ban quản lý công ty nên đã làm việc này", Trang buồn bã kể.

Công an huyện Quốc Oai đã khởi tố bị can với Dũng để điều tra hành vi giết người.

Theo Phương Hạnh/Vnexpress.net

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này