Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

18:33 | 26/04/2022
(LĐTĐ) Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, các cung thủ, xạ thủ của đội tuyển Việt Nam đang căng mình tập luyện với cường độ cao, nhằm đạt thành tích tốt nhất trong kỳ SEA Games 31.
Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 nhân dịp lễ 30/4 và SEA Games 31 Không bán vé Lễ khai mạc SEA Games 31 Tất cả vì sức khỏe, an toàn vận động viên
Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Bắn súng là bộ môn tiếp tục được xác định là một trong những môn thể thao trọng điểm tại SEA Games 31 được tổ chức vào tháng 5 tới đây.

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Theo đó, đội tuyển Bắn súng Việt Nam đã đặt mục tiêu giành ít nhất 5 Huy chương Vàng.

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội đã được đầu tư kinh phí sửa chữa hàng trăm tỷ đồng để chuẩn bị cho SEA Games 31 theo tiêu chuẩn châu lục với các trang thiết bị hiện đại. Đây sẽ là trường bắn chính, nơi tổ chức bắn súng tại SEA Games 31.

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Đội tuyển Bắn súng Việt Nam với 37 thành viên, trong đó có 31 vận động viên tham dự SEA Games 31. Niềm hy vọng bắn súng Việt Nam thuộc về các xạ thủ Trần Quốc Cường, Hà Minh Thành, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Hoàng Phương, Phan Xuân Chuyên, Đặng Hồng Hà...

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Mỗi xạ thủ sẽ cần khoảng 20 viên đạn bắn thử và 60 viên bắn thật trong một bài tập bắn bình thường. Khi bước vào tập luyện cường độ cao có thể gấp từ 3 - 4 lần.

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Cùng thời điểm, đội Bắn cung hiện đang tập tại trường bắn Nhổn với sự tập trung cao độ.

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Đội tuyển Bắn cung dự SEA Games 31 với 16 vận động viên, sẽ tham gia tranh tài từ ngày 14 - 19/5; và đã đặt mục tiêu giành từ 2 - 4 Huy chương Vàng.

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31
Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Từng động tác cũng được các chuyên gia hướng dẫn tỉ mỉ, kịp thời cho các cung thủ.

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt là niềm hy vọng vàng cho bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31. Từng trao đổi với PV báo Lao động Thủ đô, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến cho rằng, Ánh Nguyệt là vận động viên sẽ tiếp tục có tấm Huy chương Vàng cho nước nhà trong Đại hội sắp tới.

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Các xạ thủ chia sẻ, với việc được làm quen sớm với các thiết bị hiện đại, trường bắn mới sẽ giúp cho họ tự tin hơn khi đi "săn vàng". Hiện tại, các vận động viên của đội tuyển đang nỗ lực tập luyện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

Cung thủ, xạ thủ tập trung cao độ trước SEA Games 31

Tuy nhiên, việc tập luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng ngoài trời nhiều tiếng mỗi ngày là sự vất vả đối với các vận động viên bắn cung.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này