Gần 13 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam"

18:22 | 25/04/2022
(LĐTĐ) Chiều nay (25/4), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận số tiền 110 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" từ hai đơn vị: Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (100 triệu đồng) và Trường Tiểu học Tây Sơn (10 triệu đồng). Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam" thành phố Hà Nội đã thu được số tiền ủng hộ gần 13 tỷ đồng.
Gia Lâm: Hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam năm 2020 Ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 Hà Nội quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết: Hằng năm, Thành phố đều phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Gần 13 tỷ đồng ủng hộ Quỹ
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ số tiền 100 triệu đồng từ ổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Chương trình thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với biển, đảo của Tổ quốc. “Luôn có một Trường Sa trong lòng Hà Nội và Hà Nội luôn vì Trường Sa thân yêu”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định.

Do đó, hai năm qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tới mọi mặt đời sống xã hội, nhưng Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” thành phố Hà Nội vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, năm 2020, Thành phố vận động được trên 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ; năm 2021, toàn Thành phố vận động được trên 52 tỷ đồng, mức ủng hộ cao nhất từ trước tới nay.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết: Từ nguồn lực huy động được, Thành phố đã tiến hành hỗ trợ xây dựng các Nhà văn hóa đa năng trên quần đảo Trường Sa, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho quân và dân Trường Sa.

"Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng, phát huy tình yêu và trách nhiệm với biển, đảo Việt Nam, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân Thủ đô sẽ tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" để đạt chỉ tiêu đề ra", ông Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ.

Trân trọng cảm ơn 2 đơn vị đã ủng hộ nguồn kinh phí vào Quỹ, góp phần tặng viên đá, công sức vào bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đoàn công tác của thành phố Hà Nội đang trong hành trình tới thăm, tặng quà động viên quân dân Trường Sa từ ngày 15/4-27/4. Trong chuyến công tác đợt này, lãnh đạo Thành phố cùng Quân chủng Hải quân đã khánh thành, bàn giao và tiếp tục khởi công xây dựng Nhà Văn hóa đa năng trên quần đảo Trường Sa.

Gần 13 tỷ đồng ủng hộ Quỹ
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trân trọng cảm ơn 2 đơn vị đã ủng hộ kinh phí về Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thuý Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết: Với cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty, việc tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội nói chung và Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" đã trở thành hoạt động thường xuyên, là nét văn hóa của doanh nghiệp. Riêng với chương trình ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, trước đó, Tổng Công ty đã ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm số tiền 50 triệu đồng.

Thông tin về hoạt động ủng hộ của thầy trò nhà trường, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng) cho biết: Ngoài việc quyên góp, ủng hộ được số tiền 10 triệu đồng về Quỹ hôm nay, trước đó, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã ủng hộ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng số tiền 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, học sinh nhà trường còn tích cực vẽ tranh, viết thư gửi tới cán bộ, chiến sĩ Trường Sa thông qua các đoàn công tác ra thăm quân, dân Trường Sa nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này