SEA Games 31 đã chuẩn bị đủ điều kiện cho ngày bóng lăn

17:23 | 25/04/2022
(LĐTĐ) Với sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi, Sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) là nơi tranh tài của môn bóng đá nam SEA Games 31 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31).
Hà Nội bố trí nhiều điểm trông xe phục vụ SEA Games 31 Linh vật SEA Games 31: Sao la nhồi bông sẵn sàng ra mắt người hâm mộ

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ khởi tranh từ ngày 6/5 đến 21/5, trong đó bảng đấu của đội tuyển U23 Việt Nam và một trận bán kết sẽ được tổ chức tại thành phố Việt Trì.

Ngoài sân thi đấu chính thức là Sân vận động Việt Trì, Ban Tổ chức đã chuẩn bị 2 sân tập cho các đội tuyển. Hiện, địa phương đã hoàn thành các phương án, đáp ứng đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công các trận đấu sắp tới.

SEA Games 31 đã chuẩn bị đủ điều kiện cho ngày bóng lăn
Sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) là nơi tranh tài của môn bóng đá nam SEA Games 31.

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, để đáp ứng điều kiện tổ chức các trận thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 31 theo tiêu chuẩn quốc tế, tỉnh đã đầu tư hơn 44 tỷ đồng cho việc sửa chữa, nâng cấp mặt sân thi đấu và hệ thống các sân tập phục vụ các đội tuyển.

Các khu vực chức năng như trung tâm báo chí, phòng làm việc của Ban Tổ chức, Phòng Giám sát an ninh, Phòng Thử doping, Phòng Giám sát trọng tài, giám sát trận đấu… đều được lắp đặt đầy đủ các trang, thiết bị theo yêu cầu của công tác tổ chức.

Cùng với đó, Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyển chọn lực lượng tình nguyện viên là sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh (hoặc các ngôn ngữ khác của khu vực Đông Nam Á) một cách thành thạo; và đang học tập tại Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương tham gia phục vụ tại SEA Games 31.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy, tỉnh Phú Thọ đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn mang tầm quốc gia, quốc tế về bóng đá. Chẳng hạn, năm 2019, tỉnh Phú Thọ tổ chức trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar rất thành công, tạo được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả cả nước cũng như địa phương.

Mới đây, trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc diễn ra ngày 19/4, chính là dịp để Ban Tổ chức diễn tập toàn bộ các lực lượng cảnh sát, an ninh, y tế cũng như tình nguyện viên ở mọi vị trí.

Ông Nguyễn Đắc Thủy nói: “Chúng tôi đã xây dựng phương án, bố trí khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm an ninh trong quá trình tổ chức SEA Games 31. Đặc biệt, tại Sân vận động Việt Trì đã bố trí Phòng An ninh được lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh hiện đại và được kết nối trực tiếp với Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra”.

Cũng tại trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam với U20 Hàn Quốc vừa qua đã xảy ra sự cố một số đèn trên sân Phú Thọ bị tắt. Hiện tại, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo đơn vị liên quan để khắc phục, bảo đảm không xảy ra tình huống tương tự. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch, nhằm phục vụ cho SEA Games 31.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có khoảng 398 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và riêng trên địa bàn thành phố Việt Trì có khoảng 136 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, trong đó có 20 khách sạn và 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên, bảo đảm các điều kiện phục vụ khách tham quan du lịch, cổ vũ các trận đấu tại môn bóng đá nam SEA Games 31.

Quang Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này