Tiếp đà tăng nhiệt, một số nơi ở Bắc Bộ nắng nóng gay gắt trên 39 độ

15:53 | 25/04/2022
(LĐTĐ) Trưa nay (25/4), ở Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ; riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 50-65%.
Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường Ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội tiếp tục có mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (25/4) đến ngày 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; từ ngày 28/4 cường độ nắng nóng giảm dần. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Từ nay (25/4) đến ngày 26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Tiếp đà tăng nhiệt, một số nơi ở Bắc Bộ nắng nóng gay gắt trên 39 độ
Vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ

Khu vực Hà Nội: Từ nay (25/4) đến ngày 26/4, có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Ngoài ra, từ nay (25/4) đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Từ nay (25/4) đến ngày 27/4, chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này