LĐLĐ huyện Sóc Sơn phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

15:59 | 25/04/2022
(LĐTĐ) Hòa chung khí thế của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đang tích cực thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2022.
Bà Trương Thị Thanh Nhàn được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Môn Vovinam sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Sóc Sơn

Dự lễ phát động có các đồng chí: Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các Chủ tịch Công đoàn cơ sở và hàng trăm công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại cho biết, từ năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân”.

Đây là sự kiện quan trọng, được gắn kết với lịch sử vẻ vang của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, qua đó nhằm khẳng định những cống hiến to lớn của giai cấp công nhân thế giới và công nhân Việt Nam trong phong trào đấu tranh vì hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn phát động Tháng công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2022.

Kể từ đó đến nay, “Tháng Công nhân” hằng năm đã trở thành ngày hội lớn, là đợt hoạt động trọng tâm, cao điểm của tổ chức Công đoàn cùng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Tiếp nối những thành công, ý nghĩa của “Tháng Công nhân” trong 10 năm qua, LĐLĐ huyện Sóc Sơn phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2022 nhằm chăm lo mọi mặt về đời sống, vật chất, tinh thần và các điều kiện an toàn, vệ sinh trong lao động sản xuất cho công nhân lao động…

Để “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2022 thiết thực, đi vào chiều sâu, với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, LĐLĐ huyện Sóc Sơn sẽ phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn phát động Tháng công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại phát biểu tại lễ phát động.

Tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động; hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân"…

LĐLĐ huyện sẽ tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là sơ kết phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đẩy mạnh phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân với doanh nghiệp và đất nước.

Tiếp tục triển khai hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong công nhân lao động.

Cùng đó, LĐLĐ huyện cũng sẽ tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; rà soát, kiện toàn công đoàn cơ sở yếu kém; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động tại cơ sở phù hợp với các cấp độ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Với truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên trên toàn huyện, LĐLĐ huyện Sóc Sơn tin tưởng sâu sắc rằng, các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2022 và đợt thi đua chào mừng 45 năm ngày thành lập huyện Sóc Sơn được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả, thiết thực. Góp phần xây dựng đội ngũ công nhân trên địa bàn huyện và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại nhấn mạnh.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn phát động Tháng công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
Công đoàn cơ sở hưởng ứng phát động thi đua.

Hưởng ứng phát động thi đua từ Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn, tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Kim Dũng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội cho biết, cùng với các công đoàn cơ sở trên địa bàn, hoạt động Công đoàn của đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện.

Thời gian tới, Công đoàn Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động”

Công đoàn Công ty sẽ chủ động, sáng tạo lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi, đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 mô hình chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho ôcng nhân, người lao động. Phối hợp với Lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nội quy lao động và tổ chức đối thoại định kỳ với công nhân để tiếp thu và giải quyết những khó khăn, bức xúc, nhu cầu thiết yếu của công nhân, người lao động, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong Công ty.

Ngoài ra, tổ chức phát động tới cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với doanh nghiệp và đất nước, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động” phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022.

“Thay mặt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sóc Sơn, tại buổi lễ phát động hôm nay chúng tôi xin hứa quyết tâm nhất trí thực hiện tốt các nội dung thi đua do LĐLĐ huyện phát động; phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm và những tháng tiếp theo trong năm 2022…”, Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội nói.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Sóc Sơn cũng đã tổ chức trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” năm 2022; có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2022; khen thưởng “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động huyện Sóc Sơn” năm 2022; khen thưởng “Công nhân giỏi” huyện Sóc Sơn năm 2022.

Ngân Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này