Hỗ trợ 900 triệu đồng cho người dân khó khăn tại huyện miền núi Hương Khê

14:12 | 25/04/2022
(LĐTĐ) Vừa qua, tại huyện Hương Khê, địa phương đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cùng các nhà tài trợ trao quà hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nhà ở cho người có công, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ huyện Ba Vì: Trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo Quận Tây Hồ tặng quà phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, cùng các nhà hảo tâm.

Hỗ trợ 900 triệu đồng cho người dân khó khăn tại huyện miền núi Hương Khê
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh, huyện và các nhà hảo tâm tham dự.

Với sự kết nối của ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, các đơn vị gồm: Công an quận Hoàng Mai, Công ty SMEPace (Hà Nội); Công ty cổ phần Giáo dục SiPM Việt Nam (Hà Nội) và một số nhà hảo tâm đã tặng 10 căn nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng ở Hương Khê, với tổng số tiền 500 triệu đồng. Trong đó, các xã Hà Linh, Điền Mỹ, Hương Lâm mỗi địa phương 3 hộ và 1 hộ tại xã Hương Liên.

Trong dịp này, các nhà tài trợ cũng trao 360 triệu đồng học bổng cho 10 sinh viên nghèo vượt khó trên địa bàn Hương Khê, mỗi em sẽ được hỗ trợ 36 triệu đồng học phí trong 3 năm học (từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2025). Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Hương Liên (xã Hương Liên, huyện Hương Khê) với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Hỗ trợ 900 triệu đồng cho người dân khó khăn tại huyện miền núi Hương Khê
Các nhà tài trợ đã trao số tiền tượng trưng cho các hộ nghèo, học sinh vượt khó...

Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết: "Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân vùng đất “chảo lửa, túi mưa” Hương Khê, chúng tôi mong muốn mang những món quà nhỏ tiếp thêm sức mạnh, hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, giúp các em học sinh nỗ lực học tập tốt".

Phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ, ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê bày tỏ: "Từ tấm lòng của các nhà hảo tâm và Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Nguyễn Thanh Bình, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ đôn đốc, chỉ đạo triển khai các công trình nhà ở đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành trước mùa mưa bão; động viên các em học sinh, sinh viên học tập tốt, xứng đáng với sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm".

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này