LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm:

Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân

23:12 | 24/04/2022
(LĐTĐ) Với phương châm hướng về người lao động, trong Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các phòng, ngành chuyên môn của quận kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho đoàn viên, người lao động…
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Nỗ lực chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cuộc sống”

Theo ông Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, năm 2022 dự đoán sẽ là một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Đời sống, thu nhập, việc làm của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết.

Trước tình hình đó, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch phát động Tháng Công nhân năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CNVCLĐ trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19.

Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức nhiều cuộc thi ý nghĩa cho người lao động.

Cụ thể, với chủ đề: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; Tháng Công nhân được LĐLĐ quận chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Triển khai các hoạt động “Tháng Công nhân” gắn với “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”; thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”.

LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động; bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tuyên truyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tiếp tục tập trung chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Phối hợp với các phòng, ngành chuyên môn của quận kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; hướng dẫn các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân” trong Tháng Công nhân 2022.

LĐLĐ quận sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Hướng dẫn các CĐCS tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động. Xây mới hoặc sửa đổi bổ sung điều khoản thoả ước lao động tập thể.

Đồng thời, vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; khuyến khích khả năng sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; biểu dương kịp thời “Công nhân giỏi” quận năm 2022.

Đặc biệt, LĐLĐ quận cũng hết sức quan tâm tới các hoạt động nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người lao động. Theo đó LĐLĐ quận sẽ phối hợp với Trung tâm văn hóa quận tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; các giải thể thao như: Kéo co, quận vợt, cầu lông, bóng chuyền da cho đoàn viên, công nhân lao động, lực lượng vũ trang phù hợp với các cấp độ phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Tới đây, dự kiến ngày 26/4, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm sẽ tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh, lao động năm 2022. Cũng trong buổi lễ, LĐLĐ quận sẽ tổ chức Chung kết các giải thể thao CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận năm 2022.

“Các hoạt động được triển khai trong Tháng Công nhân do LĐLĐ quận phát động đều hướng tới mục tiêu vì đoàn viên, người lao động. Căn cứ thực tiễn, đặc thù của mình, các cơ quan, doanh nghiệp sẽ phối hợp với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức ít nhất một hoạt động thiết thực và đồng loạt tổ chức nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội và các hoạt động này đều hướng đến một mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ”, Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm khẳng định.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này