LĐLĐ huyện Ba Vì: Trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

19:16 | 24/04/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ba Vì đã chú trọng thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, trong đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện mọi biện pháp nhằm chăm lo tích cực đời sống đoàn viên và người lao động.
Chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động LĐLĐ huyện Ba Vì: Chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Kiện toàn chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Mới đây, đồng chí Phan Thị Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì, đã trao quà trợ cấp cho gia đình đồng chí Trần Thị Thu - đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Phong Vân, mất do mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo tìm hiểu, đồng chí Trần Thị Thu là nhân viên nuôi dưỡng được 10 năm. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp quý mến.

Bản thân đồng chí Trần Thị Thu cũng là trụ cột gia đình, chồng làm nông nghiệp có mức thu nhập không ổn định, đang nuôi hai con còn nhỏ và bố mẹ già yếu thường xuyên phải đi viện. Mới đây đồng chí đã qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, hiện nay gia đình đồng chí đang trong cảnh vô cùng khó khăn.

LĐLĐ huyện Ba Vì: Trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo
Trao trợ cấp cho gia đình đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Nắm bắt hoàn cảnh trên, đồng chí Phan Thị Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, đã thay mặt LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện Ba Vì chia sẻ, động viên và trao hỗ trợ gia đình đoàn viên Trần Thị Thu số tiền 4 triệu đồng.

Đây là hoạt động tình nghĩa thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của tổ chức Công đoàn tới những gia đình đoàn viên công đoàn gặp khó khăn, nhằm giúp gia đình đoàn viên sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn huyện Ba Vì đã thực hiện tốt các văn bản, quy định của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, chú trọng vận động các doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

LĐLĐ huyện Ba Vì: Trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo
Ngay trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp song LĐLĐ huyện Ba Vì vẫn tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng về người lao động.

Đáng chú ý, theo kết quả hoạt động Công đoàn 3 tháng đầu năm của LĐLĐ huyện Ba Vì, LĐLĐ huyện đã trao tổng số 750 suất quà cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán với số tiền 400 triệu đồng (trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 150 suất trị giá 150 triệu đồng; LĐLĐ huyện Ba Vì hỗ trợ 600 suất trị giá 250 triệu đồng)…

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này