Các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân: Tích cực tham gia, hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

16:23 | 23/04/2022
(LĐTĐ) Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 602 sáng kiến do đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Thanh Xuân tham gia hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động. Đây là thông tin được Ban Thường vụ LĐLĐ quận Thanh Xuân đưa ra tại Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” và “CNVCLĐ tiêu biểu làm theo lời Bác” năm 2022.
Triển khai “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” phấn đấu vì mục tiêu 1 triệu sáng kiến LĐLĐ huyện Hoài Đức phát động Tháng Công nhân năm 2022 LĐLĐ quận Thanh Xuân biểu dương 88 công nhân giỏi và sáng kiến, sáng tạo

Theo đó, để hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; ngay từ đầu năm 2022, các phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” đã được đông đảo cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn quận Thanh Xuân hưởng ứng nhiệt tình.

Tính đến ngày 21/4, đã có 602 sáng kiến tham gia, đưa quận Thanh Xuân đứng thứ 3 trong khối quận và đứng thứ 15/45 khối quận, huyện, ngành của LĐLĐ Thành phố có số lượng đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký sáng kiến. Trong đó các tập thể có nhiều sáng kiến tiêu biểu như: Tập thể Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân; Trường Trung học cơ sở Khương Đình; Trường Tiểu học Khương Mai…

Các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân: Tích cực tham gia, hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến
Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến biểu dương các đơn vị xuất sắc hưởng ứng tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động trên địa bàn quận.

Để có được những sáng kiến thiết thực, hiệu quả, theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân Lê Mạnh Hùng, phong trào thi đua luôn được các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân triển khai với hình thức đa dạng, phong phú và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và được đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều gương công nhân giỏi, CNVCLĐ sáng tạo, đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng.

Đơn cử là các sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên Đỗ Văn Kiên - Thợ gò bậc cao tại Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đồng, Đỗ Văn Kiên đã hướng dẫn, đào tạo ra rất nhiều kỹ thuật gò cho Công ty. Với những cống hiến và sáng tạo của mình, năm 2021 Đỗ Văn Kiên đã được biểu dương với thành tích nhân viên có ý tưởng Kaizen nhất trong Công ty.

Trong lĩnh vực giáo dục, cô giáo Trần Minh Thủy - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Việt Nam - Angieri luôn là tấm gương mẫu mực trong công tác quản lý trong trường học, có sáng kiến kinh nghiệm về “Biện pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp” và với sáng kiến này, cô giáo Trần Minh Thủy đã được tặng danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo”…

Có được kết quả như trên, thao Ban Thường vụ LĐLĐ quận Thanh Xuân, là do có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân; sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, sự sáng tạo chủ động của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã đổi mới các hình thức thi đua, luôn theo sát phong trào ở cơ sở. Cùng với đó, các phong trào thi đua, các hội thi thợ giỏi, hội thi thao diễn kỹ thuật… đã diễn ra hiệu quả, chất lượng, kịp thời. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị tạo đà cho sự phát triển một cách bền vững.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này